Giàn khoan dầu thô
 Giàn khoan dầu thô hoạt động tại khu vực Biển Bắc, Châu Âu (Ảnh: CNBC)

Chốt phiên giao dịch ngày 3/8, giá dầu thô WTIdầu thô Brent đã lần lượt tăng 1,8% và 1,5% nhờ dữ liệu mới nhất về hoạt động sản xuất tại khu vực Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ tốt hơn so với kỳ vọng. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp trên toàn cầu đang dần phục hồi trở lại sau khi bị đình trệ dưới các tác động của đại dịch Covid-19, qua đó cải thiện triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thô.

Tuy nhiên, giá dầu thô chịu áp lực giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng nay trong bối cảnh thị trường gia tăng lo ngại đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô có thể bị kìm hãm khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, khiến nguy cơ tái phong toả trở nên hiện hữu hơn.

Cụ thể, lúc 8h32 sáng nay (ngày 4/8, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai đã giảm 22 cents tương ứng 0,5% xuống mức 40,79 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tương lai đã giảm 27 cents tương ứng 0,6% xuống 43,88 USD/thùng.

Ông Lachlan Shaw, trưởng ban phân tích thị trường hàng hoá tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), nhận định về phía bên cầu, thị trường dầu mỏ đang được hỗ trợ khá tích cực từ các dữ liệu sản xuất công nghiệp nhưng có một số bằng chứng cho thấy đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô đang bị chững lại tại một số khu vực vốn đang ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao trở lại.

Một số đô thị lớn trên thế giới như Manila (Philippines) và Melbourne (Australia) đã phải tái áp dụng các biện pháp phong toả khi số ca nhiễm bệnh mới tăng cao. Na Uy cũng đã ngưng các hoạt động di chuyển bằng du thuyền trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới tại Châu Âu gia tăng khi hoạt động du lịch được phép hoạt động trở lại.  

Giới phân tích cũng nhận định lượng tồn trữ các sản phẩm chế xuất từ dầu thô tại Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần trước đã tăng lên với dự báo nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại quốc gia này đang chững lại.

Bên cạnh đó, liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh đang bắt đầu gia tăng sản lượng khai thác thêm 1,5 triệu thùng/ngày kể từ tháng 8 này. Một số hãng khai thác dầu thô tại Hoa Kỳ cũng lên kế hoạch tái khởi động trở lại khi giá dầu thô đã phục hồi trở lại bất chấp việc tồn kho dầu thô tại Hoa Kỳ vẫn đang gần ở mức cao kỷ lục.