Giá dầu thô tăng trở lại, rủi ro xung đột Nga - Ukraine tăng cao

Giá dầu thô thế giới đã tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch chiều nay ngày 25/1 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, thị trường đối mặt rủi ro lớn về tình trạng suy giảm nguồn cung dầu từ Nga.
giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI trong 1 tháng trở lại đây (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 14h00 chiều nay ngày 25/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 3/2022 tăng 0,93% lên 87,08 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 0,6% lên 83,81 USD/thùng. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô thế giới đã giảm gần 2% do chịu áp lức chốt lời từ giới đầu tư.

Ông Chiyoki Chen, trưởng ban phân tích thị trường tại hãng môi giới giao dịch hàng hoá phái sinh Sunward Trading (Nhật Bản), nhận định “Thị trường dầu mỏ vẫn đang duy trì động lực đi lên nhờ sự gia tăng các căng thẳng địa chính trị. Trong phiên giao dịch ngày 24/1, thị trường đã chịu áp lực chốt lời trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng và các thị trường tài chính khác giảm điểm do lo ngại việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) giảm dần các biện pháp kích thích kinh tế. Tuy nhiên, lực mua trên thị trường dầu mỏ hiện vẫn ở mức tốt”.

Trong ngày 24/1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đang triển khai các lực lượng ở chế độ chờ và tăng cường khí tài quân sự cho khu vực Đông Âu nhằm đáp trả việc Nga tăng cường quân đội dọc biên giới nước này với Ukraine.

Tại khu vực Trung Đông, phiến quân Houthi từ Yemen tiếp tục thực hiện thêm một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Sau cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào ngày 17/1, giá dầu thô thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014 khi thị trường lo ngại vòng xoáy xung đột có thể khiến nguồn cung dầu từ Trung Đông bị gián đoạn. Hiện tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang gặp khó khăn trong việc nâng thêm sản lượng khai thác.

Riêng giá dầu thô WTI còn được hỗ trợ bởi thông tin lượng tồn trữ dầu tại Cảng chứa dầu Cushing (Oklahoma, Hoa Kỳ) hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Cushing là cảng chứa dầu thương mại lớn nhất Hoa Kỳ và là điểm chuyển giao dầu chính cho các hợp đồng giao dịch dầu thô WTI trên Sàn giao dịch hàng hoá New York - NYMEX (Hoa Kỳ).

Ông Satoru Yoshida, chuyên gia phân tích thị trường hàng hoá tại hãng chứng khoán Rakuten Securities (Nhật Bản), cho biết “Các rủi ro giảm giá trên thị trường dầu mỏ hiện đang ở mức thấp do bất kỳ sự gia tăng xung đột nào giữa Nga – Ukraine hoặc tại khu vực Trung Đông sẽ đẩy giá dầu thô tăng vọt”.

Tường Vy