Giá dầu thô tiệm cận mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây

Giá dầu thô thế giới hướng đến phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp, tiệm cận mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây khi giới đầu tư giảm dần lo ngại về tác động của biến chủng Covid-19 Omicron đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 29/11 - 28/12/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 16h00 chiều nay ngày 28/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 2/2022 đã giảm 0,11% về 78,56 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 1/2022 được giữ tại mức 75,57 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới hiện hướng đến phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp và neo giữ quanh mốc cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây khi thị trường kỳ vọng biến chủng Covid-19 mới Omicron sẽ không gây tác động quá lớn đến đà phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu.

Ông Abhishek Chauhan, trưởng bộ phận thị trường hàng hoá tại hãng tư vấn đầu tư Swastika Investmart Ltd, cho biết “Tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tác động của biến chủng Omicron đang giảm xuống trên toàn cầu, điều này đang thúc đẩy giá dầu thô phục hồi trở lại”.

Giá dầu thô còn được hỗ trợ bởi thông tin Vương quốc Anh sẽ không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp đóng cửa biên giới nào mới từ nay đến cuối năm trong bối cảnh giới chức y tế nước này sẽ chờ đợi thêm các bằng chứng khoa học mới về tác động của biến chủng Omicron. Tuy nhiên, đà phục hồi của giá dầu thô phần nào bị kìm hãm khi các hãng hàng không Hoa Kỳ phải huỷ hơn 1.300 chuyến bay do nhiều thành viên tổ bay nhiễm Covid-19.

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã tăng hơn 50%, chủ yếu nhờ nhu cầu sử dụng dầu thô phục hồi trên quy mô toàn cầu; đồng thời, liên minh OPEC+ đã cắt giảm mạnh nguồn cung. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út dẫn đầu và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga lãnh đạo, hiện kiểm soát hơn 50% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Hiện giới đầu tư đang tập trung theo dõi các động thái xoay quanh phiên họp định kỳ vào ngày 4/1 tới đây của liên minh OPEC+. Các nước thành viên liên minh OPEC+ sẽ thảo luận liệu có tiếp tục duy trì kế hoạch nâng sản lượng khai thác với mức tăng thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 2/2022.

Trong phiên họp định kỳ tháng 12/2021, liên minh OPEC+ đã gây bất ngờ lớn với thị trường khi kiên quyết nâng sản lượng khai thác trong tháng 1/2022 thêm 400.000 thùng/ngày bất chấp sự xuất hiện của biến chủng Covid-19 Omicron.

Tường Vy