Giá dầu thô tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp, mất mốc 40 USD/thùng

Giá dầu thô tiếp tục giảm ngày thứ hai liên tiếp trong  bối cảnh thị trường ngày càng lo ngại về sự phục hồi nhu cầu sử dụng nhiên liệu trên toàn cầu khi số ca nhiễm mới Covid-19 tăng mạnh trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Công nhân dầu khí
Tập đoàn Marathon Petroleum Corp – hãng lọc hoá dầu lớn nhất tại Hoa Kỳ đã phải bắt đầu cắt giảm nhân sự kể từ ngày 29/9 trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nhiên liệu và các sản phẩm lọc hoá dầu ở mức yếu (Ảnh: CNBC)

Cụ thể, vào lúc 7h48 sáng nay (ngày 30/9, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đã giảm 0,6% tương ứng 23 cents xuống mức 41,03 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng giảm 26 cents tương ứng 0,7% xuống còn 39,29 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá cả hai loại dầu thô chủ chốt trên thế giới đã giảm mạnh hơn 3% trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1 triệu người, tăng gấp đôi chỉ sau 3 tháng.

Giám đốc thị trường năng lượng tương lai Bob Yawger từ hãng tư vấn chứng khoán Mizuho (New York) cảnh báo giới đầu tư cần lưu ý rằng giá dầu thô vẫn đang chịu áp lực giảm và có thể sẽ giảm mạnh trong thời gian tới trong bối cảnh số ca nhiễm dịch bệnh tăng cao và nguồn cung dầu thô ra thị trường có thể tiếp tục tăng lên.

Hãng tin Reuters cho biết các doanh nghiệp giao dịch dầu thô lớn nhất thế giới cũng dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu sẽ phục hồi chậm, giá dầu thô khó có khả năng tăng trở lại trong những tháng cuối năm 2020 thậm chí trong những năm tiếp theo. Trên thị trường nhiên liệu, nhu cầu đối với nhiên liệu bay tiếp tục suy giảm mạnh trong bối cảnh một số quốc gia tái áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển và thói quen di chuyển, làm việc của một bộ phận khách hàng thay đổi.

Trong khi đó, các nhà máy lọc hoá dầu trên toàn cầu vẫn đang hoạt động cầm chừng nhưng giới quan sát nhận định việc mức tồn trữ các sản phẩm lọc hoá dầu vẫn ở mức cao sẽ buộc một số nhà máy phải ngưng hoạt động. Tập đoàn Marathon Petroleum Corp – hãng lọc hoá dầu lớn nhất tại Hoa Kỳ đã phải bắt đầu cắt giảm nhân sự kể từ ngày 29/9.

Các chuyên gia phân tích nhận định Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ khó có thể nâng mức sản lượng khai thác trở lại vào tháng 1/2021 như dự kiến trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô vẫn ở mức yếu.

Dữ liệu mới nhất của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho thấy lượng tồn trữ dầu thô tại Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong tuần trước đã bất ngờ giảm xuống so với các nhận định nhưng lượng tồn trữ xăng dầu đã tăng lên. Thị trường hiện vẫn đang tập trung phân tích diễn biến nhu cầu sử dụng dầu thô và chờ đợi dữ liệu tồn trữ dầu thô chính thức của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tập trung quan sát diễn biến cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên của kỳ bầu cử năm 2020 giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Joe Biden.

Quang Đặng (Theo Reuters)