Giá đồng ngày 19/2/2020 tăng khi số ca nhiễm mới do Covid-19 có chiều hướng chậm lại

Giá đồng ngày 19/2/2020 tăng do lo ngại sự bùng phát virus corona ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế tại Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới và thông tin các trường hợp bị nhiễm bệnh mới từ virus corona giảm ngày thứ 2 liên tiếp.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,3% lên 5.787,5 USD/tấn, trong khi giá đồng trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% lên 46.170 CNY (6.584,43 USD)/tấn.

Sản lượng đồng tinh chế của Trung Quốc chạm mức thấp nhất 20 tháng trong tháng 1/2020, song bằng chứng không cho thấy rằng sự yếu kém do lo ngại virus corona bùng phát.

Antaike dự báo nhập khẩu đồng tinh luyện của Trung Quốc năm 2020 sẽ giảm năm thứ 2 liên tiếp, trong khi tiêu thụ nhôm cũng giảm nhẹ sau khi đã giảm năm 2019 (tiêu thụ nhôm của nước này hiếm khi sụt giảm). Cụ thể, nhập khẩu đồng năm 2020 dự báo đạt 3,1 triệu tấn, giảm 12,7% so với 3,55 triệu tấn của năm 2019 và vượt xa mức dự báo ban đầu là 3,2 triệu tấn và cũng thấp hơn mức 3,75 triệu tấn nhập khẩu năm 2018.

giá đồng trên sàn london ngày 19/2/2020
Giá đồng dự kiến sẽ hồi phục trong những tháng tới vì ảnh hưởng của Covid-19 đối với kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ trong ngắn hạn. Ảnh: internet

Giá đồng dự kiến sẽ hồi phục trong những tháng tới vì ảnh hưởng của Covid-19 đối với kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ trong ngắn hạn, Bộ trưởng khai thác Baldo Prokurica, Chile cho biết.

Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm phổi corona (Covid-19), hôm nay thông báo ghi nhận thêm 1.693 trường hợp nhiễm và 132 ca tử vong, đưa tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh lên 61.682 và số người chết là 1.921. Trong số này, thành phố Vũ Hán ghi nhận 1.660 trường hợp nhiễm mới và 116 ca tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc đạt dưới 2.000.

Bên ngoài Hồ Bắc, số ca nhiễm mới có chiều hướng chậm lại và giới chức y tế Trung Quốc đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát hiệu quả.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó cho biết cả nước ghi nhận 136 ca tử vong và 1.749 ca nhiễm mới. Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 74.185 ca nhiễm và 2.004 ca tử vong.

 

Lan Anh (TH)