Các công ty tiêu thụ công nghiệp thờ ơ và không mấy quan tâm với việc mua hàng trong mùa thấp điểm truyền thống của nước này và điều này buộc các nhà cung cấp phải hạ giá.

Vì vậy, chỉ trong một tuần từ ngày 19 tháng 07 đến ngày 26 tháng 07, giá oxyt Praseodymium-neodymium đã giảm đáng kể, từ 300-305 nghìn nhân dân tệ (42.857- 43.571 USD) xuống còn 287-292 nghìn nhân dân tệ (41.000- 41.714 USD) cho mỗi tấn.

Tương tự, người ta cũng ghi nhận giá của các Oxyt Neodymium và Praseodymium, chỉ còn từ 289-294 nghìn NDT (41.285-42.000 USD), trong khi một tuần trước có giá là 385-395 nghìn nhân dân tệ (55.000-56.428 USD) cho mỗi tấn.

Người ta cũng quan sát thấy có sự giảm giá đối với các loại oxyt Dysprosium và Terbium, tương ứng từ 1,9-1,92 triệu NDT, xuống còn 1,83-1,85 triệu nhân dân tệ cho mỗi tấn. Ôxyt Gadolinium giảm xuống còn 160-165 nghìn nhân dân tệ cho mỗi tấn, ôxit Erbium và Holmi tương ứng là 180-185 nghìn NDT và 380-390 nghìn nhân dân tệ cho mỗi tấn.

Cũng theo những nguồn tin này thì trong tương lai gần, việc phục hồi giá vật liệu đất hiếm là khó có thể xảy ra bởi vì mùa tiêu thụ thấp sẽ kéo dài ít nhất là vài tuần nữa và về lâu dài, có thể giá vật liệu đất hiếm có tỷ trọng trung bình và nặng sẽ có chiều hướng tăng lên.