Vào lúc 7h17 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá đậu tương theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đạt 9,27-3/4 USD/giạ (27,2 kg). Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá đậu tương đã giảm 0,7% xuống mức thấp nhất trong gần 1 tuần trở lại đây. Giá ngô theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT đã tăng 0,1% lên mức 3,79 USD/giạ (25,4 kg). Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá ngô đã giảm 0,8% xuống mức 3,77-1/2 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 30/9/2019.

Trong khi đó, giá lúa mì theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT thay đổi nhẹ tại mức 5,17-1/4 USD/giạ (27,2 kg). Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá lúa mì tăng 0,3%, đạt 5,22 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 25/10/2019.

Giá các loại nông sản đã chịu áp lực giảm giá sau khi một quan chức cao cấp thuộc Chính phủ Hoa Kỳ cho biết cuộc gặp ký kết thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc sơ bộ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể bị trì hoãn đến tháng 12/2019. Điều này cho thấy việc tiến tới chấm dứt xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể còn mất rất nhiều thời gian. Trước khi xảy ra xung đột thương mại, Trung Quốc là một trong những quốc gia nhập khẩu nông sản nhiều nhất của Hoa Kỳ, đặc biệt là mặt hàng đậu tương và ngô.