Giá nông sản phục hồi nhờ kỳ vọng Trung Quốc gia tăng thu mua hàng hoá

Sau khi giảm mạnh trong tuần trước, giá đậu tương và ngô trên thị trường Hoa Kỳ đã tăng nhẹ trở lại do thị trường kỳ vọng Trung Quốc sẽ gia tăng thu mua nông sản từ Hoa Kỳ.

Lúc 00h40 sáng nay (ngày 3/3, theo giờ Việt Nam), giá đậu tương theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) đã tăng 1% lên 9,01-3/4 USD/giạ (27,2 kg). Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá đậu tương chạm mốc 9,04-12 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 24/1/2020.

Giá ngô cũng tăng 1,5% lên mức 3,73-3/4 USD/giạ (25,4 kg). Trong khi đó, giá lúa mì giảm 1,4% xuống mức 5,17-1/2 USD/giạ (27,2 kg); chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (28/2), giá lúa mì đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2019.

Giá ngô và đậu tương trên thị trường Hoa Kỳ đang có dấu hiệu tăng trở lại sau khi xuất hiện tình trạng ồ ạt bán ra trong tuần trước khi tâm lý lo ngại về sự lan rộng của dịch virus Covid-19 trên toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng các loại hàng hoá – nguyên liệu, bao gồm cả các loại nông sản.

thu hoạch đậu tương tại Hoa Kỳ
 Giá đậu tương đã phục hồi tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Trung Quốc sẽ gia tăng thu mua đậu tương từ Hoa Kỳ

Ông Rich Feltes, trưởng ban nghiên cứu thị trường của hãng môi giới RJ O’Brien, nhận định giá đậu tương hiện đang được nâng đỡ trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu đậu tương từ Hoa Kỳ theo thoả thuận thương mại giai đoạn 1 được hai nước ký kết hồi tháng 1/2020. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Theo thoả thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc sẽ phải gia tăng thu mua thêm lượng nông sản trị giá 32 tỷ USD từ Hoa Kỳ trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ sang Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên. Vào giữa tháng 2/2020, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đã cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Trung Quốc sẽ đạt được các mục tiêu gia tăng mua hàng hóa từ Hoa Kỳ.

Trong thời gian gần đây, thị trường lo ngại việc dịch virus Corona bùng phát khiến hoạt động kinh tế tại Trung Quốc bị đình trệ sẽ làm giảm nhu cầu nhiều loại hàng hóa – nguyên liệu, bao gồm các loại nông sản khiến giá các loại hàng hóa – nguyên liệu chịu áp lực giảm mạnh.

Hãng môi giới Allendale nhận định bất kỳ yếu tố giúp giá nông sản tăng lên sẽ bị kìm hãm lại bởi tâm lý lo ngại sự lan rộng của dịch virus Covid-19 sẽ khiến nhu cầu sử dụng các loại nông sản giảm xuống. Bên cạnh đó, giá đậu tương của Hoa Kỳ được dự báo sẽ chịu cạnh tranh mạnh từ Brazil trong bối cảnh sản lượng đậu tương của Brazil trong năm 2020 được dự báo sẽ tăng mạnh.

Quang Đặng (Tổng hợp)