Giá nông sản tuần đầu năm 2019: Giá ngô, lúa mí, đậu tương đều tăng

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá nông sản bán theo các hợp đồng giao kỳ hạn đều tăng lên trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2019.

Trong tuần kết thúc vào ngày 4/1, giá ngô giao tháng 3/2019 tăng 2% lên 3,83 USD/ bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn tăng 1,08% lên 5,17 USD/ bushel. Giá đậu tương cũng giao vào tháng 3/2019 tiến 2,9% lên 9,215 USD/ bushel. (1 bushel lúa mỳ/ đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg). 

Bước vào năm mới 2019, giá nông sản giao dịch kỳ hạn trên sàn CBOT, đặc biệt là giá đậu tương, được hỗ trợ nhờ thông tin chính thức rằng Bắc Kinh và Washington sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng vào hai ngày 7-8/1 tại Bắc Kinh. Trung Quốc là nước mua đậu tương hàng đầu thế giới. Bất cứ tiến triển tích cực nào về các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này và Mỹ sẽ đều góp phần đẩy giá đậu tương Mỹ đi lên. 

Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Nam Mỹ cũng đang hỗ trợ giá nông sản trên sàn CBOT, nhất là giá ngô và đậu tương, khi tình hình khô hạn được dự đoán diễn ra tại hơn 1/3 các khu vực canh tác tại Brazil trong tháng này. Brazil là một trong những nước trồng đậu tương hàng đầu thế giới. 

Dựa trên số liệu xuất khẩu gần đây sang Ai Cập, giới phân tích nhận định lúa mỳ của Mỹ có thể sẽ giành thêm thị phần, nhờ việc đồng USD yếu đi. 

 

Theo Bnews.vn