Giá vàng SJC
 Giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh thêm 650.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay khi giá vàng thế giới phục hồi

Cụ thể, lúc 9h00 sáng nay (ngày 23/2), giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết tại mức 56,2 triệu đồng/lượng (mua vào) – 56,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh thêm 650.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với mức giá chốt phiên ngày hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện niêm yết giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) – 56,65 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi. Chốt phiên giao dịch ngày 22/2 (theo giờ địa phương), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 26 USD, bật lên ngưỡng 1.810 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch, có lúc giá vàng chạm mức 1.814 USD/ounce khi giới đầu tư kỳ vọng việc lạm phát tăng lên và dòng tiền rời khỏi thị trường chứng khoán. Đồng thời, đồng USD suy yếu cũng khiến kênh đầu tư vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay được giao dịch quanh ngưỡng 1.813 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce chỉ trong vòng 24  giờ qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa kể thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương với 50,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 6,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên do vàng vốn không trả lãi cố định như trái phiếu.

Tuy nhiên, mức lợi suất tăng và lo ngại lạm phát khi Hoa Kỳ có thể tung ra lượng tiền kích thích kinh tế lớn lại làm dấy lên lo ngại về giá trị của cổ phiếu, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng - công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát.

Chỉ số USD Index, đo lường sự biến động của đồng USD với các đồng tiền chính khác trên thế giới, đã giảm 0,4% trong ngày 22/2, xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Thị trường hiện kỳ vọng gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ USD do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề xuất sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào cuối tuần này. Phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) Jerome Powell trước Quốc hội sẽ diẽn ra trong hôm nay.