Hà Nội: Dành hơn 800 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2019

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hà Nội đã vận động 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường để dự trữ hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ Tết với tổng số tiền 842,8 tỷ đồng.

Sáng 14/1/2019, UBND Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã Quý I/2019 bàn về công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, sẽ không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất thường trong dịp Tết trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, để triển khai Kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hà Nội đã vận động 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường để dự trữ hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ Tết với tổng số tiền 842,8 tỷ đồng.

bình ổn thị trường tết
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ dành hơn 842,8 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao đột biến, dễ tạo ra tình trạng sốt giá cục bộ ở một số nơi. Để giảm thiểu tình trạng này, các đơn vị đã có kế hoạch tổ chức đưa hàng bình ổn đến 10.688 điểm bán hàng, tăng 3.865 điểm so với Tết năm ngoái, để phục vụ nhân dân đón Tết.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết, đến thời điểm này, hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô mua sắm đón Tết đã được bảo đảm, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định.

Ông Thăng cam kết, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngành Công Thương thành phố tiếp tục bám sát tình hình, chủ động phối hợp với các địa phương nhằm không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất thường trong dịp Tết.

Dự kiến, số lượng một số mặt hàng chuẩn bị phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết năm 2019 gồm: gạo 190,600 tấn, thịt lợn 44.000 tấn, thịt gà 14.600 tấn, thịt bò hơn 12.300 tấn, trứng gia cầm 256 triệu quả; rau củ hơn 254.000 tấn, thủy hải sản 11.200 tấn, nông lâm sản khô khoảng 3.500 tấn; cùng với đó là các mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết là bánh mứt kẹo; rượu, bia, nước giải khát và các mặt hàng về may mặc, điện máy.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND Hà Nội chủ động triển khai sớm việc chăm lo tết cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn. Từ nguồn ngân sách và xã hội hóa dành cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo lên tới hơn 1 triệu suất. Theo kế hoạch, việc trao quà Tết sẽ hoàn thành trước ngày 27/1/2019.

 

Hạ An