Hạn hạn khiến giá gạo xuất khẩu Thái Lan tăng cao kỷ lục

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan hiện chạm mức cao nhất kể từ tháng 6/2017 trong bối cảnh nguồn cung gạo khan hiếm do hạn hán kéo dài. Nhiều nhà nhập khẩu hiện quay sang tìm kiếm nguồn cung từ Ấn Độ.

Tình trạng hạn hán kéo dài hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung gạo tại Thái Lan và đang đẩy giá gạo xuất khẩu của nước này tăng cao. Bên cạnh đó, việc đồng Bath Thái tăng giá cũng góp phần khiến giá gạo xuất khẩu của Thái Lan chạm mốc cao nhất trong 20 tháng trở lại đây. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Thái Lan hiện được chào bán ở mức 440 USD – 460 USD/tấn, tăng so với mức 435 USD – 440 USD/tấn hồi cuối tháng 1/2020. Các chuyên gia phân tích dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2020 sẽ chỉ đạt 7,5 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ năm 2013. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ.

Trong bối cảnh giá gạo xuât khẩu Thái Lan tăng cao, các nhà nhập khẩu đang chuyển hướng sang nguồn cung gạo từ Ấn Độ, đẩy nhu cầu về gạo Ấn Độ tăng lên. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ hiện đạt 366 USD – 371 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 364 USD – 368 USD/tấn vào cuối tháng 1/2020 và đây cũng là mức giá cao nhất kể từ cuối tháng 10/2019. Đà tăng giá của gạo Ấn Độ cũng đến từ việc nhu cầu nhập khẩu gạo của các quốc gia Châu Phi trong năm 2020 được dự báo tăng.

Quang Đặng (Tổng hợp)