Ngày 1/12/2019, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội,  đã diễn ra diễn ra Lễ Công bố Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 - một sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động “Truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương”.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương được tổ chức. Chương trình năm nay tập trung nhiều hoạt động hướng đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng người tiêu dùng với 2 thông điệp: “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” và “Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Lễ công bố Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019
Lễ công bố Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019

Trước đó, từ sáng ngày 30/11/2019, nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thực phẩm đã quy tụ tại Hoạt động trưng bày - trải nghiệm thực phẩm an toàn trong khuôn khổ Chương trình.

Nổi bật, tại đây, người tiêu dùng Thủ đô đã được giới thiệu hàng chục nghìn chai nước chứa khoáng Vivant để dùng thử và trải nghiệm chất lượng của sản phẩm đặc biệt này.

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng
5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

Vivant là dòng sản phẩm nước chứa khoáng thiên nhiên ra mắt ngày 13/9/2018 bởi Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, được khai thác và đóng chai tại nguồn khoáng Vĩnh Hảo (vùng Đông Nam Trường Sơn) nhằm đảm bảo chất lượng cũng như yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo khoa học, cơ thể cần từ 1,5- 2 lít nước mỗi ngày, đồng thời cũng cần cần được bổ sung các khoáng chất mà không tự tổng hợp được. Do đó, người tiêu dùng được khuyến cáo nên chọn các loại nước đóng chai có hàm lượng khoáng nhẹ sử dụng hàng ngày để vừa giải khát và tránh thiếu hụt khoáng chất cho cơ thể.

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng
5.000 chai nước Vivant được phát miễn phí đến người tiêu dùng

Trao đổi với Tạp chí Công Thương, đại diện Masan cho biết, do điều kiện địa chất của vùng Đông Nam Trường Sơn với nhiều lớp đá đan xéo, xen kẽ nhau, nên đặc trưng của nguồn khoáng Vĩnh Hảo là chứa nhiều Bicarbonate (HCO3-) tự nhiên hòa tan trong nước. Đây là khoáng chất đặc biệt giúp làm trung hòa axit, làm giảm độ chua bao tử, nhờ đó giảm thiểu chứng xót dạ dày và đầy hơi, phù hợp với người có triệu chứng đau dạ dày.

Mặt khác, với dây chuyền sản xuất khép kín, tự động và không sử dụng hóa chất trong khâu sản xuất nên độ tinh khiết tự nhiên của nước Vivant không bị thay đổi, giữ nguyên được các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Canxi, Natri, Magie, Kali,… ở mức hàm lượng khoáng nhẹ.

Người tiêu dùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa nước khoáng thông thường và nước chứa khoáng

Người tiêu dùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa nước khoáng thông thường và nước chứa khoáng

Người tiêu dùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa nước khoáng thông thường và nước chứa khoáng

Người tiêu dùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa nước khoáng thông thường và nước chứa khoáng
Người tiêu dùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa nước khoáng thông thường và nước chứa khoáng

Nhiều người tiêu dùng chia sẻ sự ngạc nhiên trước nước chứa khoáng Vivant, cho rằng thương hiệu này khá dễ uống so với nhiều thương hiệu nước đóng chai khác, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của loại nước này.

Cũng tại Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2019, Masan đã mang tới gần 8.000 sản phẩm từ các nhãn hiệu khác nhau của mình như Chinsu, Omachi, Vinacafe, ngũ cốc B'fast,... để hưởng ứng những hoạt động trải nghiệm, các trò chơi tương tác trực tiếp,… nhằm góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm trong toàn xã hội.

Các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm do đội ngũ tình nguyện viên Chương trình dẫn dắt

Các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm do đội ngũ tình nguyện viên Chương trình dẫn dắt

Các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm do đội ngũ tình nguyện viên Chương trình dẫn dắt
Các trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm do đội ngũ tình nguyện viên Chương trình dẫn dắt