Hoạt động chế tạo của Mỹ sụt giảm trong tháng 1/2019

Theo báo cáo công bố ngày 15/2 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngành chế tạo Mỹ trong tháng 1/2019 đã giảm 0,9% so với tháng 12/2018, phần lớn do sự sụt giảm trong hoạt động lắp ráp ô tô.

Số liệu trên đã kéo sản lượng công nghiệp của Mỹ giảm 0,6% trong tháng 1/2019, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2018.

Trước đó, các nhà kinh tế dự báo sản lượng công nghiệp của Mỹ có thể tăng 0,2% trong tháng 1/2019.

Theo nhà phân tích Ian Shepherdson của Pantheon Macroeconomics, ngành chế tạo Mỹ đang đứng trước sức ép thực sự đến từ sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và cuộc chiến thương mại, và dự kiến sản lượng chế tạo của Mỹ sẽ suy giảm trong nửa đầu năm 2019, đẩy lĩnh vực này rơi vào tình trạng “suy thoái nhẹ”.
Trong tháng 1/2019, sản lượng ô tô của Mỹ đã giảm 14,4%, trong khi sản lượng phụ tùng ô tô giảm 3,6% trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô nước này đã phải nỗ lực thích ứng với sự thay đổi công nghệ và thị hiếu của người tiêu dùng, sự cạnh tranh và giá thép tăng do biểu thuế thép mà Mỹ áp dụng hồi năm 2018.

Nếu không tính ô tô và phụ tùng ô tô, ngành chế tạo Mỹ chỉ giảm 0,2% trong tháng 1/2019.

Ngoài ra, một thông tin khác cho thấy sự tăng trưởng chậm lại của ngành công nghiệp Mỹ là sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 12/2018 chỉ tăng 0,1%, thấp hơn mức tăng 0,3% đưa ra trước đó.

Nhà kinh tế Mickey Levy của Berenberg Capital Markets cho rằng sự suy giảm nói trên của ngành chế tạo Mỹ là do tình trạng thời tiết kém thuận lợi và một trận hỏa hoạn xảy ra hồi cuối tháng 1/2019 đã làm đình trệ hoạt động của một số nhà máy ô tô ở khu vực Trung Tây nước Mỹ./.