Hội thảo phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới công đoàn

Ngày 3/8/2017, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức hội thảo bàn về ba công tác lớn của tổ chức công đoàn là: phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới công đoàn. Tuy nhiên, tại hội

Về công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã giới thiệu với hội thảo những thông tin cơ bản về sơ đồ hệ thống tổ chức công đoàn Công Thương Việt Nam với gần 161.000 đoàn viên/175.000 lao động. Bên cạnh những thuận lợi trong công tác phát triển, xây dựng CĐCS, Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng nhìn ra những tồn tai, hạn chế như hình thức tuyên truyền chưa phong phú, người lao động chưa thấy rõ lợi ích của tổ chức công đoàn…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Kan Matsuzaki, Trưởng ban Điện, Điện tử, CNTT&TT của Công đoàn Công nghiệp toàn cầu đã chia sẻ thông tin về hai vấn đề gồm Xu hướng toàn cầu và các hoạt động của ngành và Mạng lưới công đoàn công cụ quan trọng để xây dựng sức mạnh công đoàn.

Hội thảo đã diễn ra khá sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn của ba ngành Điện, Điện tử và công nghệ thông tin.