Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017

Sau 2 ngày tranh tài (8 và 9-8) tại tỉnh Thanh Hóa, Hội thi Nhà nông đua tài khu vực 2 dành cho 16 đội tuyển nông dân đã kết thúc thành công. Hai đội Thanh Hóa và Hải Phòng đoạt 2 giải nhất tại các bả
Tiếp nối sự thành công của vòng thi khu vực 1 ở Tuyên Quang, gần 300 thí sinh đến từ 16 đội tuyển nông dân của các tỉnh, thành vừa hoàn thành vòng thi khu vực 2 tại Thanh Hóa trong không khí hào hứng và đầy quyết tâm. Các đội được chia thành 2 bảng: Bảng C có sự tham dự của Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình; Bảng D gồm các đội Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và chủ nhà Thanh Hóa.

Ông Ngô Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Nhà tài trợ kim cương của Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV - đánh giá khá cao màn trình diễn tự tin và được chuẩn bị chu đáo của các đội tuyển ở khu vực 2, qua đó khiến sân chơi trở nên bổ ích, thiết thực; người nông dân vừa được thể hiện năng khiếu lại vừa được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp đến từ khắp nơi. Bên cạnh đó, Hội thi còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và giúp nông dân tăng thu nhập, nông dân giàu có là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững, giải quyết khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh nông thôn…

Qua các phần thi “So tài Nhà nông” giúp nông dân thể hiện mình với thử thách của trò chơi được xây dựng theo phong tục tập quán nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có tên gọi “Vận chuyển cây giống”. Những trải nghiệm tiếp theo, gồm “Lời chào Nông dân” (được xây dựng dưới hình thức sân khấu hóa), “Cùng giải đáp” (phần thi theo hình thức hỏi - đáp), “Ai giỏi hơn ai” (phần thi theo hình thức trắc nghiệm), “Ý tưởng nhà nông” (phần thi thuyết trình) khiến Ban giám khảo phải khá vất vả mới chọn ra được 2 đội tuyển xuất sắc nhất là Thanh Hóa (661,5 điểm) và Hải Phòng (641,5 điểm) đứng đầu 2 bảng D và C, tiếp tục lọt vào vòng thi bán kết diễn ra vào cuối tháng 9 ở Hà Nội.

Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi khu vực 2 cho biết: “Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, hội thi phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền làm lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững để nông dân các địa phương có thể áp dụng triển khai rộng rãi”.

*KẾT QUẢ CHUNG CUỘC KHU VỰC 2:

Giải nhất:

Các đội thi giành được giải Nhất trong Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Bảng C: Hải Phòng 641,5 điểm

Bảng D: Thanh Hoá 661,5 điểm

Giải nhì:



Các đội thi giành được giải Nhì trong Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Bảng C: Bắc Ninh 633 điểm

Bảng D: Hà Tĩnh 648 điểm

Giải ba:


Các đội thi giành được giải Ba trong Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Bảng C: Vĩnh Phúc 625,5 điểm

Bảng D: Quảng Bình 643 điểm

Giải khuyến khích:


Các đội thi giành được giải Khuyến khích trong Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV

Bảng C: Hà Nội 625 điểm; Hải Dương 619 điểm; Thái Bình 615 điểm; Hưng Yên 610 điểm; Hà Nam 541 điểm

Bảng D: Nghệ An 635 điểm; Quảng Trị 633 điểm; Thừa Thiên Huế 631,5; Nam Định 630,5 điểm; Ninh Bình 604,5 điểm

Một số hình ảnh tại Hội thi: