Hơn 70 doanh nghiệp tham gia Hội chợ người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ở Đà Nẵng

Bên cạnh các hoạt động chính là giới thiệu và trao đổi, mua bán sản phẩm hàng Việt, các sản phẩm mới, các hoạt động khuyến mãi của các doanh nghiệp thu hút sự tham quan, mua sắm của đông đảo người dân, du khách.
hoi cho
Hội chợ thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm 

 

Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan vừa tổ chức Lễ khai mạc “Hội chợ-Triển lãm Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Đà Nẵng 2019”.

Tham gia hội chợ lần này có 100 gian hàng tiêu chuẩn của 70 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hàng Việt. Với tính chất thương mại, dịch vụ tổng hợp (vừa triển lãm vừa mua bán hàng hóa), các doanh nghiệp, đơn vị đã đưa đến hội chợ nhiều sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt như: Thực phẩm, đồ uống, thời trang, dệt may, giày dép, điện, điện máy, điện tử, đồ gia dụng, nội thất gia đình, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm tiêu dùng khác...

Với nhiều mặt hàng được bán với mức giá hấp dẫn, Hội chợ thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”(2009 - 2019). Đồng thời, hội chợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước; góp phần tăng khả năng thu hút của hàng Việt đối với người tiêu dùng và nâng cao vị thế của các sản phẩm Việt so với hàng hóa nhập khẩu cùng loại.

Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 13-5.

T.Xuân