Trong một diễn biến khác cùng ngày, Iran đã khởi động cuộc tập trận phòng không, giữa lúc Mỹ tái áp đặt toàn bộ các biện pháp trừng phạt vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Kênh truyền hình nhà nước Iran đã phát hình ảnh các hệ thống phòng không và khẩu đội pháo phòng không của Iran trong cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày tại khu vực rộng lớn ở miền Bắc nước này.

Tướng quân đội Iran Habibillah Sayyari cho biết, cả quân đội quốc gia và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đều tham gia, đặc biệt toàn bộ đạn được được sử dụng trong cuộc tập trận đều do nước này sản xuất.

Cuộc tập trận khai mạc trùng thời điểm Mỹ nối lại các biện pháp trừng phạt ngành công nghiệp dầu then chốt của Iran.