Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đang phát triển xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh. Thực hiện hiệu quả Chiến lược tăng trưởng xanh đồng nghĩa với việc thay đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng bền vững. Đây được xem là một mô hình mới, đòi hỏi nhiều nguồn lực về tài chính, kỹ thuật và kiến thức, do đó, để thực hiện thành công chiến lược này, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ về nguồn lực từ các quốc gia trên thế giới đồng thời tiếp thu kinh nghiệm của các quốc gia đã thực hiện thành công mô hình này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đan Mạch…Sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 4/2012, các nội dung, chương trình, dự án cụ thể tiến hành Chiến lược đang được tích cực xây dựng làm cơ sở cho các nhà tài trợ căn cứ vào lợi thế riêng để hỗ trợ Việt Nam. 

Liên quan đến Chương trình hỗ trợ về ứng phó biến đối khí hậu tại Việt Nam, JICA đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình và đang trong tiến trình thực hiện giai đoạn 2 với hy vọng sẽ kết hợp hiệu quả với Chiến lược tăng trưởng xanh. Bên cạnh cam kết hỗ trợ Việt Nam trong Chương trình hỗ trợ về ứng phó biến đổi khí hậu và Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, JICA cũng có các hỗ trợ khác về kỹ thuật và chính sách cũng như hỗ trợ về tài chính cho các chương trình phát triển của Việt Nam.

  • Tags: