Chính thức khai trước đầu tháng 5, phố sách Hà Nội thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến thăm và mua sách. Với 16 gian, hàng nghìn đầu sách cùng sự góp mặt của những nhà sách tên tuổi như Nhã Nam, Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ Nữ ..v...v. Du khách đến đây không chỉ mua sách mà còn được hòa mình vào không gian đi bộ của tuyến phố.Phố sách mở cửa từ 6h đến 22h hàng ngày16 quầy sách được bố trí dọc tuyền phố, thuận tiện cho du khách chọn lựaRất nhiều đầu sách mới ra mắt độc giảNhững ngày đầu mở cửa, phố sách được độc giả nhiệt tình ủng hộCuối tuần, lượng khách đến chật kín, quầy sách trở nên chật hẹp hơn Không gian sách được bài trí bát mắtSách dành cho các bạn nhỏ chiếm một số lượng lớnVà cũng được những độc giả nhỏ tuổi này đón nhận đầy hứng thú.Ở giữa tuyền phố còn bố trí một quảng trường nhỏ, vừa đủ cho các hoạt động tọa đàm, giới thiệu, giao lưu về sách...cũng là nơi để những người yêu sách chụp ảnh lưu niệm
Ghê ngồi nghỉ ngơi được bố trí tại tuyến phốĐây cũng là không gian để đọc sách, thư giãnHai đầu tuyến phố được bố trí máy bán nước tự động, ở giữa là quầy dịch vụ đồ lưu niệmĐiểm nổi bật là tuyến phố được trồng cây xanh, hoa... tạo cảnh quan xanh, thân thiện với độc giả.Đây là phố sách đúng nghĩa đầu tiên tại Hà Nội, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng