Tối ngày 23/5/2019, tại thành phố Hải Phòng, “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019” đã chính thức được diễn ra. Hội chợ kéo dài từ ngày 23/5/2019 đến ngày 29/5/2019 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng.

Hội chợ là sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019 do Bộ Công Thương và UBND TP Hải Phòng phối hợp chỉ đạo Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động của ngành Công Thương khu vực phía Bắc gồm: Hội nghị ngành Công Thương năm 2019, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019.

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”  chính thức được khai mạc. Hội chợ kéo dài từ ngày 23/5 - 29/5 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng

 

Thông tin tại Lễ khai mạc Hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, có vị trí thuận lợi trong kết nối với các tỉnh, thành phố. Đây là một cực tăng trưởng quan trọng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đang bứt phá để trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; đồng thời phấn đấu trở thành thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới vào năm 2045.

Với tốc độ công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển. Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhận định, Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, thiết lập mối quan hệ sản xuất, kinh doanh

 

Do vậy, “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019” là dịp cho các doanh nghiệp trong nước; các tổ chức và cá nhân cũng như khách tham quan tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Đây cũng là cơ hội mở rộng thị trường, thiết lập mối quan hệ sản xuất, kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế và tìm hiểu những nét đặc trưng về truyền thống văn hoá lịch sử của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về phía Ban tổ chức Hội chợ, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019” thu hút sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, tổ chức với hơn 300 gian hàng trưng bày triển lãm.

Các doanh nghiệp đến từ 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Hưng Yên, Tuyên Quang... cùng 5 tỉnh ngoài khu vực như Đà Nẵng, Lâm Đồng.

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, Hội chợ năm 2019 thu hút sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, tổ chức với hơn 300 gian hàng trưng bày triển lãm

 

Các sản phẩm tham gia Hội chợ là hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, máy móc, công cụ, thiết bị, vật tư nông nghiệp, đồ may mặc, gia dụng, các sản phẩm điện, điện tử, khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và tiêu dùng, ô tô, vật liệu xây dựng, sản phẩm nội thất. Ngoài ra, lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng nông lâm, thủy sản cùng nhiều mặt hàng khác cũng được giới thiệu trong Hội chợ lần này.

Ông Nguyễn Văn Thành cho rằng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Từ đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp - thương mại các tỉnh, thành phố giao thương, học tập trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề, giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong và ngoài nước, tìm kiếm đối tác trực tiếp và khách hàng tiềm năng cho sản phẩm.

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Tham gia Hội chợ, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm mong muốn đưa sản phẩm tinh nghệ vàng đến với đông đảo người tiêu dùng và quảng bá rộng rãi sản phẩm hơn nữa

 

Anh Trần Bá Quang, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm tham gia Hội chợ lần này cho biết, sản phẩm tinh bột nghệ vàng An Tâm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh, được sản xuất theo quy trình khép kín, hiện đại, từ khâu chọn nghệ giống đến sản xuất, đóng gói và phân phối.

Tham gia Hội chợ, cơ sở sản xuất tinh bột nghệ An Tâm mong muốn đưa sản phẩm tinh nghệ vàng đến với đông đảo người tiêu dùng và quảng bá rộng rãi những sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh đến với khách hàng trong và ngoài khu vực.

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Chị Bàn Thị Liên, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm thảo dược Tuệ Tâm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của Công ty đến người tiêu dùng

 

Là một trong những doanh nghiệp mới, lần đầu tiên tham gia Hội chợ, Công ty TNHH Thảo dược Tuệ Tâm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm bổ gan, hạ men gan, chữa xương khớp... Các sản phẩm được làm theo bài thuốc gia truyền của người Dao nhưng có bổ sung những nguyên liệu quý, chất lượng.

Xây dựng thương hiệu mới, để cạnh tranh trên thị trường, những sản phẩm thảo dược của Tuệ Tâm luôn lấy chất lượng làm gốc. Chị Bàn Thị Liên, Giám đốc Công ty cho biết, các sản phẩm của Tuệ Tâm được bổ sung nhiều thành phần hơn so với những sản phẩm cùng loại đang được bày bán trên thị trường. Chính vì vậy, ngay khi vừa được ra mắt, các sản phẩm của Tuệ Tâm được người tiêu dùng, các hiệu thuốc, nhà thuốc bệnh viện đón nhận tích cực.

“Đặc trưng của sản phẩm Tuệ Tâm là dùng hoàn toàn thảo dược, nên quy trình sản xuất, kiểm định rất nghiêm ngặt. Vừa qua, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phép. Đây là cơ sở, là tiền đề để các sản phẩm của Tuệ Tâm đến rộng rãi hơn với người tiêu dùng”, chủ doanh nghiệp Bàn Thị Liên nhấn mạnh.

Một số hình ảnh khác tại “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”:

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Thứ trưởng Đặng Hoàng An cùng các đại biểu tham quan các gian hàng, trưng bày, triển lãm tại “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”

“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Các gian hàng của Sở Công Thương Hưng Yên trưng bày những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Những sản phẩm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thành phố hoa phượng đỏ
“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Thực phẩm, đồ uống là những gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm
“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019”
Hội chợ với sự tham gia của 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với trên 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm: thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, máy móc, công cụ, thiết bị, vật tư nông nghiệp, đồ may mặc
“Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019
Khu trưng bày, giới thiệu thành tựu phát triển ngành Công Thương của thành phố Hải Phòng là điểm nhấn của “Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019"