Kỳ họp lần thứ 3 ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng

Tại Kỳ họp lần 3 UBHH, hai Bên sẽ rà soát tình hình triển khai các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Kỳ họp lần 2 UBHH, với những kết quả nổi bật.

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ cùng với Ngài Hi-rô-si-gê Sê-Cô, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đồng chủ trì Kỳ họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về hợp tác Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng (UBHH) tại trụ sở Bộ METI vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Đây là kỳ họp Ủy ban hỗn hợp đầu tiên mà Ngài Hi-rô-si-gê Sê-Cô đồng chủ trì ngay sau khi được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) trong đợt cải tổ nội các công bố vào ngày 02 tháng 10 năm 2018 vừa qua. Điều này thể hiện sự coi trọng và đánh giá rất cao của phía Nhật Bản đối với quan hệ hợp tác với Bộ Công Thương cũng như đối với quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng.

Tại Kỳ họp lần 3 UBHH, hai Bên sẽ rà soát tình hình triển khai các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Kỳ họp lần 2 UBHH, với những kết quả nổi bật đã đạt được như: việc thành lập các Nhóm công tác về Công nghiệp ô tô, về Công nghiệp hỗ trợ, về Năng lượng; Hợp tác nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam; hỗ trợ của Nhật Bản góp phần tổ chức thành công sự kiện “năm APEC 2017” và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương khác như đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về các biện pháp hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hai Bên dự kiến sẽ trao đổi về việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa cơ quan quản lý thị trường hai nước; Tổ chức Đối thoại dệt may lần thứ 2 tại Nhật Bản; Hợp tác xây dựng Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương); Hợp tác nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản, thực phẩm của Việt Nam; Thúc đẩy triển khai Ý định thư hợp tác giữa Bộ Công Thương và METI do hai Bộ trưởng đã ký kết vào tháng 9 năm 2017 trong đó Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định CPTPP sau khi Hiệp định chính thức được phê chuẩn; tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP và hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC…

Kỳ họp lần 3 UBHH được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 của Thủ tướng Chính phủ sắp tới.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Năm 2017, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư, đối tác đầu tư lớn thứ hai và là nhà cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam. Việc Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên được ký kết vào tháng 3 năm 2018 tại Chile hứa hẹn đem lại triển vọng hợp tác ngày càng tốt đẹp trong quan hệ thương mại song phương thời gian tới.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi