LG và Samsung đóng cửa các nhà máy ở Hàn Quốc

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc mới đây cho hay, trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi phí.

Hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của LG đã suy giảm liên tục trong các quý gần đây, còn Samsung đang nỗ lực để giữ cho công ty luôn giữ vững ở vị thế cao nhất.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc mới đây cho hay, trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi phí.

Một trong những giải pháp là dời các nhà máy sản xuất ra khỏi quê hương Hàn Quốc. Nguyên nhân là do chi phí lao động ở Hàn Quốc tương đối cao và giá linh kiện tăng.

Samsung đã giảm việc sản xuất điện thoại thông minh tại Hàn Quốc và đang tăng đầu tư vào Đông Nam Á. Các nhà máy của Samsung tại Việt Nam, Brazil, Ấn Độ và Indonesia sản xuất khoảng 300 triệu điện thoại thông minh mỗi năm.

Trước sự trổi dậy của các thương hiệu Trung Quốc, Samsung và LG chắc chắn sẽ gặp nhiều cạnh tranh khốc liệt, buộc họ phải thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí sản xuất một cách kịp thời, đúng đắn, hiệu quả.