Mật độ dân số quận Hoàn Kiếm gấp 137 lần toàn quốc, lo nhất là cháy, cứ 4,9 ngày có 1 vụ cháy

Mật độ dân số cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến lãnh đạo quận lúc nào cũng lo cháy. Từ 2015 đến 2019 đã xảy ra 367 vụ cháy, bình quân mỗi tháng có 6,1 vụ cháy. Nói cách khác, cứ 4,9 ngày có 1 vụ cháy.
Vụ cháy căn nhà 2 tầng số 47 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng ngày 22/4/2020
Vụ cháy căn nhà 2 tầng số 47 Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng ngày 22/4/2020

 

Cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 năm 2019 cho thấy Việt Nam có 96,2 triệu người. Với kết quả này, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, xếp vào hàng quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực.

Nhưng mật độ này chẳng “bõ bèn” gì so với Quận Hoàn Kiếm, một quận nằm ở vị trí trung tâm thủ đô Hà Nội. Trong hội thảo mới đây về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, ông Phó chủ tịch quận Phạm Tuấn Long công bố 1 con số làm xôn xao cả hội trường.

Theo số liệu của ông Phạm Tuấn Long, quận có 10 phường phố cổ, 6 phường phố cũ và 2 phường ngoài đê Sông Hồng. Mật độ dân số 39.830 người/km2, tức gấp 137,3 lần mật độ dân số toàn quốc. Ngoài 42 nghìn hộ dân, trên địa bàn còn có 17 nghìn doanh nghiệp.

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là, với mật độ dân số và số lượng doanh nghiệp “khủng” như vậy, mà đây là địa bàn có kiến trúc đô thị khu phố cổ, phố cũ; nhà xây dạng hình ống, nhiều hộ gia đình ở chung 1 số nhà, đan xen giữa các khu tập thể.

Đã vậy, các tuyến phố hầu hết là các gia nghiệp, hộ gia đình kinh doanh thương mại, tập trung hàng hóa lớn, trong đó có nhiều hàng hóa dễ bắt cháy như giày dép, quần áo, hàng mã, hóa chất…

Hệ thống điện trên địa bàn có 579 trạm biến áp, 216 km đường dây trung thế, trên 1200 km đường dây hạ thế, 187 bộ cầu giao phụ tải và hơn 47 nghìn công tơ điện của hộ dân, hộ kinh doanh.

Đặc biệt toàn bộ đường dây điện từ dưới attomat đến nơi sử dụng điện do người dân tự trang bị, lắp đặt.

Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ khiến lãnh đạo quận Hoàn Kiếm lúc nào cũng lo cháy. Trên thực tế, từ 2015 đến 2019 đã xảy ra 367 vụ cháy, bình quân mỗi tháng có 6,1 vụ cháy. Nói cách khác, cứ 4,9 ngày có 1 vụ cháy.

Nguyên nhân cháy chủ yếu do chập điện, chiếm tới 63,5%.

Một vụ cháy lớn bùng phát chiều ngày 15/2/2017 tại số nhà 40 phố Bát Đàn
Một vụ cháy lớn bùng phát chiều ngày 15/2/2017 tại số nhà 40 phố Bát Đàn

 

Chính vì thế, lãnh đạo quận và cảnh sát PCCC rất sát sao với công tác PCCC, đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa như kiểm tra, rà soát chụp ảnh nhiệt, đo bắn nhiệt tại vị trí, điểm tiếp xúc tại các điểm đấu (tủ, hộp kỹ thuật, hộp đấu dây, cầu đấu công tơ…

Một biện pháp căn bản là hạ ngầm đường dây điện trên các tuyến phố, sắp xếp, thanh thải các đường dây dẫn điện sau công tơ vào các ngõ trong khu dân cư.

Năm 2019 quận đã hạ ngầm được 21 tuyến phố, tương đương 37%. Sắp xếp, thanh thải 104 ngõ, tương đương 31,7%; phấn đấu hết năm nay đạt 100%.             

Đô Lương