Mẹo dân gian trị bệnh cho trẻ cực hiệu quả - Phụ huynh nào cũng cần ghi nhớ

Trong những năm đầu đời, sức đề kháng của cơ thể trẻ còn yếu nên thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng đừng quá lo lắng, bởi những mẹo dân gian trị bệnh được ông cha ta truyền lại, nhiều khi đem tới hiệu quả cao và rất an toàn.

Gạo lứt trị chứng ọc sữa cho trẻ

Gạo lứt trị chứng ọc sữa cho trẻ
Gạo lứt trị chứng ọc sữa cho trẻ

Lấy 7 hạt gạo lứt (đối với bé trai), 9 hạt gạo lứt (đối với bé gái), đốt hay rang cháy, bỏ vào nửa tách nước ấm và nửa chén sữa, sắc còn phân nửa. Cho uống vài lần trẻ sẽ hết chứng ọc sữa.

Lá mã đề trị rôm sảy, mụn nhọt 

Lá mã đề trị rôm sảy, mụn nhọt 
Lá mã đề trị rôm sảy, mụn nhọt

Dùng một ít lá mã đề tươi rửa sạch, ngâm qua nước muối để ráo rồi vò nát. Sau đó thoa nhẹ lên da bé để  trị rôm sảy, mụn nhọt

Gạo và cà rốt chữa tiêu chảy

Gạo và cà rốt chữa tiêu chảy
Gạo và cà rốt chữa tiêu chảy

Gạo và cà rốt làm theo công thức thái cà rốt nhỏ, rồi rang gạo lên, cho thêm nước chút muối trắng. Đun hỗn hợp lấy nước uống chữa tiêu chảy cho bé.

Búp cây ổi chữa hăm da

Búp cây ổi chữa hăm da
Búp cây ổi chữa hăm da

Búp ổi hoặc lá ổi rửa sạch, đun lên lấy nước rửa chỗ hăm cho bé.

Chuối tiêu xanh chữa tiêu chảy

Chuối tiêu xanh chữa tiêu chảy
Chuối tiêu xanh chữa tiêu chảy

Mẹ hãy gọt mỏng lớp vỏ xanh bên ngoài, để lại lớp vỏ xanh bên trong, xay nhuyễn trộn với cháo rồi nấu chín cho bé ăn trong 3 ngày.

Hạt rau mùi xúc miệng cho bé

Hạt rau mùi xúc miệng cho bé
Hạt rau mùi xúc miệng cho bé

Đun sôi một cốc nước cùng với 1 thìa hạt rau mùi. Gạn lấy nước dùng súc miệng. Mỗi ngày dùng để súc miệng từ 3 đến 4 lần. Giúp bé sạch miệng, chống sâu răng hiệu quả.

Lá mơ chữa tiêu chảy

Lá mơ chữa tiêu chảy
Lá mơ chữa tiêu chảy

Mẹ lấy 10 lá mơ tam thể giã nhuyễn, vắt lấy vài giọt nước đem hấp nồi cơm, bỏ thêm vài hạt muối tinh rồi cho bé dùng.

Lá cải cúc và lá tía tô chữa ho cho bé

Lá cải cúc và lá tía tô chữa ho cho bé
Lá cải cúc và lá tía tô chữa ho cho bé

- Lá cải cúc: 6g lá cải cúc, thái nhỏ, thêm ít mật ong, cho vào cái bát và hấp vào nồi cho tiết nước ra, chia nhiều lần uống trong ngày. Rất công hiệu đấy. 
-Tía tô: Trẻ em bị ho nặng, mặt tím tái, hơi thở thật gấp. Mau lấy 20g hạt tía tô tán thành bột, hòa với nước đun sôi để còn ấm ấm, lọc bỏ phần bã cho uống hoặc hòa bột này với nước cháo hay nước cơm cho trẻ uống sẽ khỏi.

Cháo lá dâu và tía tô trị nóng sốt

Cháo lá dâu và tía tô trị nóng sốt
Cháo lá dâu và tía tô trị nóng sốt

Lấy một nắm gạo tẻ, một nắm đậu xanh nấu cháo. Khi cháo nhừ, lấy một nắm lá dâu, một nắm nhỏ lá tía tô, rửa sạch, vảy cho hết nước, thái thật nhỏ sợi cho vào nồi cháo, để sôi khoảng chừng 5 – 10 phút, nêm nếm vừa dùng. Múc cháo ra, để cho nguội hẳn mới cho trẻ ăn. Đây là một trong những phương thuốc trị sốt cho trẻ rất nhiều.

 

Thuỳ Linh (TH)