Mỹ gia hạn giấy phép khoan thăm dò tại Venezuela cho Chevron

Văn phòng chính phủ Tổng thống Trump cho biết sẽ gia hạn giấy phép khoan thăm dò dầu khí ở Venezuela cho Tập đoàn Chevron thêm 3 tháng – đến ngày 25/10/2019 - bất chấp các lệnh trừng phạt.

Hồi đầu năm nay, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Venezuela, buộc chính phủ của tổng thống Maduro phải trả hàng tỷ USD cho Mỹ. Mặc dù các công ty khai thác dầu khí của Mỹ vẫn được cấp giấy phép hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này, nhưng các công ty này sau đó đã tạm dừng hoạt động do những bất ổn. Chevron là công ty dầu khí duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại Venezuela.  

Chevron có bốn liên doanh với PDVSA, với mức sản lượng khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd), trong đó sản lượng theo vốn cổ phần của công ty đạt khoảng 40.000 bpd. Chevron đã hoạt động ở Venezuela gần 100 năm với khoảng 8.000 nhân viên, nhà thầu và đơn vị cung cấp trực tiếp.

 

Trung tâm Đào tạo và Thông tin dầu khí