Mỹ, Israel không còn là thành viên UNESCO

Từ tháng 10/2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi UNESCO và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã có quyết định tương tự.

Theo PBS, vào thời khắc bước sang năm mới, hai nước Mỹ và Israel đã chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO).
Hành động trên của Mỹ và Israel chỉ là thủ tục nhưng nó là cú đòn giáng vào tổ chức này. Mỹ là đồng sáng lập UNESCO sau Thế chiến II.
Từ tháng 10/2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi UNESCO và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã có quyết định tương tự.
Nguyên nhân là do tổ chức đóng tại Paris này từng bị lên án có thành kiến với Israel. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu phải "cải tổ cơ bản" ở UNESCO, cơ quan nổi tiếng với chương trình Di sản thế giới nhằm bảo vệ truyền thống và địa điểm văn hóa.
Trước đây, Mỹ từng có lần rút khỏi UNESCO. Chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan quyết định như vậy vào năm 1984. Tới năm 2003, Mỹ lại tái gia nhập tổ chức này.

TH