Mỹ tăng cường kết nối, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam

Ngày 5.3, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao VN và Đại sứ quán Mỹ, Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại VN phối hợp tổ chức hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018".
Hội nghị có mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của VN, định hướng tăng cường liên kết 7 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Có 4 phiên thảo luận với các nội dung về triển vọng thương mại, đầu tư VN - Mỹ giai đoạn 2018 - 2020, xây dựng thành phố thông minh, hỗ trợ khởi nghiệp, giáo dục, lực lượng lao động... là nền tảng quan hệ giữa Mỹ và VN trong tương lai.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký cam kết về nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Các cán bộ đối ngoại sẽ được bồi dưỡng năng lực quản lý, đồng thời cập nhật kiến thức đối ngoại, nâng cao trình độ ngoại ngữ; trong đó, đặc biệt chú trọng năng lực cho cán bộ, lãnh đạo nữ của các địa phương.

Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm, do các chuyên gia Đại học Fulbright tại VN (FUV) cùng các đối tác khác tại VN đảm nhiệm.