Năm 2006 Luật Chứng khoán ra đời

Để hoàn thiện những quy định hiện nay về thị trường chứng khoán vốn còn rất nhiều hạn chế, chưa thu hút được tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tham gia, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng luật

Hiện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành bản dự thảo bộ luật này. Ông Nguyễn Thế Thọ, Vụ trưởng Pháp chế (ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, dự kiến sẽ có 13 chương điều chỉnh mọi hoạt động của thị trường chứng khoán tập trung và phi tập trung. Luật được xây dựng cho một thị trường phát triển trong tương lai nên có những điều khoản liên quan đến hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán; các công ty, tổ chức, hiệp hội chứng khoán...

Dự kiến dự thảo Luật Chứng khoán sẽ hoàn thành và trình Chính phủ vào quý IV năm 2005, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào qúy I năm 2006 và sẽ được thông qua vào tháng 11/2006.