Nestlé MILO phối hợp triển khai dạy trẻ em bơi và phòng chống đuối nước

Chương trình “Triển khai thí điểm dạy bơi, tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020”, do Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cùng Nestlé MILO phối hợp thực hiện, đã chính thức khai mạc tại hồ bơi Vùng Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các em biết cách phòng, chống đuối nước, tạo điều kiện cho trẻ vui chơi giải trí dưới nước, phát triển năng khiếu môn bơi, nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực.

Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em đã được triển khai trên toàn quốc từ năm 2016, đến nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ trẻ em học bơi và biết bơi tăng từ dưới 30% (năm 2016) lên hơn 35% (năm 2019). Số lượng trẻ tử vong do đuối nước đã giảm từ trên 3.000 em (năm 2015) xuống còn dưới 2.000 em (năm 2018). Như vậy, việc dạy trẻ em biết bơi đã góp phần làm giảm tỉ lệ đuối nước ở trẻ.

Chương trình được triển khai nhiều nội dung, phương pháp đổi mới như kiến thức về phòng chống đuối nước, kỹ năng bơi, kỹ năng nổi trong nước, kỹ năng lặn nước, di chuyển tư thế thân người, kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nestle-viet-nam-ung-ho-bo-y-te-88000-khau-trang-cho-hoat-dong-chong-dich-covid-19-71847.htm
Các bạn nhỏ chụp ảnh lưu niệm sau khi tham gia trò chơi rèn luyện kỹ năng đuối nước an toàn

Đồng thời, chương trình đã tập huấn cho gần 100 học viên của các xã, phường, thị trấn, trường học của tỉnh Quảng Nam về nghiệp vụ triển khai thí điểm dạy bơi, tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020 (từ 10-14/7/2020).

Tổ chức dạy bơi theo chương trình thí điểm tại các cơ sở/trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tháng 7-10/2020. Đây là lần đầu tiên các em được học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn để tự cứu mình và cứu bạn...

Cũng tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao các thiết bị dạy bơi cho một số trường học ở tỉnh Quảng Nam.

Ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa, Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Đây là năm thứ ba liên tiếp Nestlé MILO đồng hành cùng Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em.

Chúng tôi hy vọng đóng góp thực hiện mục tiêu gia tăng tỉ lệ biết bơi và giảm thiểu tai nạn đuối nước của trẻ em Việt Nam. Đây cũng là những nỗ lực bền bỉ của Nestlé MILO nhằm nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ em Việt Nam năng động và khỏe mạnh, cũng như mong muốn mang các hoạt động thể thao bổ ích và ý nghĩa đến gần hơn trẻ em cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố nhỏ”.

Chương trình dạy trẻ em bơi và phòng chống đuối nước là hoạt động thể thao trong chương trình Năng động Việt Nam (Đề án 641), do Nestlé MILO và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp triển khai.

 

Thu Hoài