Nga sẵn sàng nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine trả nợ

Theo Reuters, Nga ngày 3/9 cho biết nước này sẵn sàng nối lại đàm phán khí đốt với Ukraine nhưng chỉ trong trường hợp Kiev trả nợ, một động thái đề nghị đối thoại sau khi lãnh đạo 2 nước nói rằng họ đ

Phản hồi trước đề xuất của Ukraine về trả giá khí đốt của Nga theo mùa, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva sẽ nối lại nguồn cung khí đốt chỉ khi Kiev thanh toán "các khoản nợ khổng lồ" và đưa ra một cái giá khí đốt tốt hơn Kiev từng đưa ra trước đây.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã đề xuất trả Moskva 385 USD cho 1.000 mét khối khí đốt trong mùa Đông, và 300 USD trong mùa hè. Đề xuất này đã bị Thủ tướng Medvedev bác bỏ./.