Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

90 cán bộ công đoàn và lao động sáng tạo tiêu biểu như 90 bông hoa của ngành Hóa chất dành tặng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Sáng nay, 21/7/2019, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn và lao động sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2017-2018 đại diện cho gần 23 nghìn cán bộ CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Đang quản lý 41 công đoàn cơ sở với gần 23 nghìn lao động, hiện Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có khoảng 2.923 cán bộ công đoàn mà chủ yếu là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Nhưng đội ngũ cán bộ công đoàn của ngành Hóa chất được hoạt động rất bài bản. Nhiều phong trào thi đua đã được cán bộ công đoàn cơ sở triển khai một cách sâu rộng, khoa học và nhiệt tình như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào ASXH.

Ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn cơ sở là những người chịu rất nhiều áp lực trong công việc, nhưng họ luôn cố gắng để làm sao giúp đoàn viên của mình có được điều kiện làm việc tốt nhất, có được chính sách và chế độ đãi ngộ cao nhất. Nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ này mà trong nhiều năm qua, hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam luôn đạt kết quả tốt. Vì lẽ đó, những người cán bộ tiêu biểu xứng đáng được tuyên dương.

Đối với Hóa chất, không chỉ tập trung vào đội ngũ cán bộ công đoàn, mà  người lao động trực tiếp cũng rất được chú trọng. Mọi hoạt động đều xoay quanh người lao động, lấy người lao động làm trung tâm và đặc biệt chú ý động viên các thành tích của họ. Liên tiếp trong những năm qua, Công đoàn Hóa chất đã tổ chức tuyên dương hàng trăm công nhân giỏi, công nhân có thành tích trong lao động sản xuất. Riêng giai đoạn 2013 -2018, đã có 97 công nhân trực tiếp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 127  người được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 180 người được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương....

Chỉ trong giai đoạn 2013- 2018, toàn Ngành đã có 18.305 ý tưởng được đề xuất, trên 11.600 ý tưởng trở thành sáng kiến làm lợi gần 1.300 tỉ đồng. Đã có 237 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Trong đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất chiếm gần 1/4.

Nhân dịp 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, nhằm tôn vinh các cán bộ công đoàn và lao động sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2017-2018, sáng 21/7, tại Đà Nẵng, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương với sự tham gia của đông đủ lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và một số cán bộ công đoàn hưu trí.

Sau đây là một số hình ảnh Lễ tuyên dương:

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Vinachem (giữa) nhận hoa chúc mừng từ nguyên Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (phải) và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (trái), nhân dịp ông là người duy nhất của ngành Công Thương được trao Giấy chứng nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần nhứ nhất năm 2019.

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh trị giá 10 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN trao cho ông Vũ Tiến Dũng ngay lập tức được ông trao lại cho Quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao động để làm từ thiện

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐVN dành tặng cán bộ CĐ các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động CĐ, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh... Năm nay, Hội đồng đã lựa chọn trao tặng giải thưởng cho 10 cán bộ CĐ tiêu biểu, trong đó có 01 cán bộ ở Tổng LĐLĐVN; 04 cán bộ thuộc CĐ cấp tỉnh, ngành; 03 cán bộ thuộc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 02 cán bộ CĐCS. Ngành Công Thương vinh dự có ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Vinachem được trao giải thưởng cao quý này.

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Đặng Ngọc Tùng và ông Trần Quang Huy trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Tổ trưởng Công đoàn tiêu biểu

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem và ông Hoàng Ngọc Thanh – nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen Bộ Công Thương

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Nguyễn Gia Tường – Tổng Giám đốc Vinachem và ông Mai Đức Chính - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Bằng khen Bộ Công Thương

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Phùng Quang Hiệp - Phó Tổng Giám đốc thường trực Vinachem và ông Bùi Thế Chuyên – Phó Tổng Giám đốc Vinachem trao Bằng khen của Ủy ban quản lý Vốn nhà nước

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vienachem và ông Vũ Tiến Dũng trao Bằng khen của Ủy ban quản lý Vốn nhà nước

 

 Ngành Hóa chất tuyên dương 90 gương sáng tiêu biểu

Ông Vũ Tiến Dũng tặng hoa cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn Vinachem, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và đội ngũ lãnh đạo đương nhiệm của Vinachem đã tạo điều kiện để Công đoàn Vinachem hoạt động hiệu quả trong thời gian qua

 

Hồ Nga