Ngày sách Việt Nam 2019: Lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc

Ngày sách Việt Nam không chỉ là dịp để các đơn vị giới thiệu những sản phẩm sách hấp dẫn mà còn là cơ hội để bạn đọc tiệm cận hơn với hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc, cũng như sưu tầm nhiều ấn phẩm sách quý.

Chiều 18/4/2019, Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 đã chính thức được khai mạc tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong xã hội, đồng thời khẳng định giá trị và sự cần thiết của sách trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Trong Lễ khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp ngày sách Việt Nam được tổ chức. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tự nguyện tham gia, tổ chức của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân.

ngày sách việt nam
Ngày sách Việt Nam năm 2019 diễn ra từ ngày 18/4 – 22/4 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của 84 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí

Những năm qua, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam được triển khai trên quy mô rộng, chú trọng đặc biệt đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa để hướng tới mục đích thu hẹp khoảng cách hưởng thụ thông tin tri thức giữa các vùng, miền. Từ đó nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa đọc của người dân, hệ thống tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách lớp học, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng...

Ngày Sách Việt Nam không chỉ là dịp để các nhà xuất bản, các công ty sách giới thiệu những cuốn sách mới với bạn đọc, lan tỏa tình yêu sách; mà còn là cơ hội để các đơn vị gặp gỡ giao lưu, trao đổi và tổ chức các hoạt động gắn liền với sách, tạo sức hấp dẫn ngày càng sâu rộng của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Điểm nhấn của Ngày sách Việt Nam 2019 là Hội sách Việt Nam lần thứ 6 diễn ra từ ngày 18/4 – 22/4 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của 84 đơn vị (37 nhà xuất bản, 47 đơn vị phát hành) cùng với khoảng 100 gian hàng.

Năm nay, cùng với việc tổ chức Ngày sách Việt Nam 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông còn đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng về Ngày sách Việt Nam.

ngày sách việt nam 2019
Đây là năm thứ 6 liên tiếp Ngày sách Việt Nam được tổ chức, sự kiện nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, qua 5 năm, chương trình đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng. Theo đó, Chương trình đã xuất bản được gần 160.000 xuất bản phẩm với gần 1,9 tỷ bản; mô hình “đường sách”, “phố sách” đã được phát huy hiệu quả…

Cũng trong 5 năm triển khai Ngày sách Việt Nam, 95% thư viện trường học tại Hà Nội đã tổ chức triển lãm, trưng bày sách với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; 100% thư viện các trường tiểu học mở rộng không gian đọc ngoài thư viện...

ngày sách việt nam 2019
Nhà xuất bản Công Thương tham gia Ngày hội Sách Việt Nam năm 2019 với trên 300 đầu sách các loại, trong đó chủ yếu là sách và tài liệu về lĩnh vực kinh tế, thương mại, các ẩn phẩm chuyên ngành của Bộ

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Nhà xuất bản Công Thương, Bộ Công Thương tham dự Ngày hội Sách Việt Nam với trên 300 đầu sách các loại. Tại đây, các ấn phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như: Sách, tài liệu về tiềm năng thế mạnh các ngành hàng xuất khẩu; Sách khoa học - công nghệ, kinh tế, thương mại; Sách giới thiệu thị trường các nước; Sách giới thiệu tiềm năng kinh tế của các địa phương trong cả nước; Sách về hội nhập kinh tế quốc tế và các ấn phẩm chuyên ngành do Bộ Công Thương quản lý... đã được Nhà xuất bản Công Thương giới thiệu đến đông đảo bạn đọc và khách tham quan.

Trong số hơn 300 ấn phẩm này, có nhiều cuốn sách được Nhà xuất bản Công Thương in ấn và phát hành độc quyền. Bà Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Công Thương cho biết, các ấn phẩm sách mà Nhà xuất bản  mang đến lần này hướng đến nhiều đối tượng độc giả, trong đó có các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế, thương mại. Đặc biệt, những cuốn sách về kỹ năng quản lý kinh tế rất phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên, giới trẻ...

Ngày sách Việt Nam đã có nhiều tác động đến xã hội, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc đến cộng đồng, đến với đông đảo các bạn học sinh, sinh viên. Ngày sách Việt Nam sẽ tạo thêm cầu nối để phát triển rộng rãi văn hóa đọc, góp phần giúp bạn đọc nhiều lứa tuổi tìm thấy những giá trị tinh thần to lớn từ việc đọc sách, bà Nguyễn Minh Huệ chia sẻ.

ngày sách việt nam 2019

ngày sách việt nam 2019

ngày sách việt nam 2019

ngày sách Việt nam 2019
Ngày sách Việt Nam 2019 thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, trong đó có rất nhiều người lớn tuổi cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ
ngày sách việt nam 2019
Các ấn phẩm sách mà Nhà xuất bản Công Thương giới thiệu tại Ngày hội sách 2019 hướng đến nhiều đối tượng độc giả, trong đó có các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế, thương mại. Đặc biệt, những cuốn sách về kỹ năng quản lý kinh tế rất phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên, giới trẻ...

 

Hạ An