Người dân Hà Nội nhộn nhịp sắm Tết trên phố cổ

Tết Đinh Dậu đã cận kề, phố phường Hà Nội vốn đã đông đúc, giờ càng thêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhất là tại các khu phố cổ như Hàng Mã, Hàng Lược... - nơi các mặt hàng tết được bày bán rất đa dạng

Năm hết tết đến, ai cũng mong muốn mang chút màu sắc tươi mới cho ngôi nhà của mình. Đối với người dân Thủ đô, khi có việc cần mua đồ trang trí cho dịp lễ tết hay ngày trọng đại đều nghĩ tới Hàng Mã hay Hàng Lược... Bởi, chỉ trong vài trăm mét của những con phố ấy, có thể tìm thấy đầy đủ các loại đồ lễ độc đáo, bắt mắt. Không chỉ là nơi mua sắm, những con phố này còn là điểm du lịch thú vị mà nhiều du khách không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Những ngày giáp Tết, chỉ cần dạo qua đây đã có thể cảm nhận được không khí lễ Tết đang ùa về với 36 phố phường.

Tại phố Hàng Lược, con phố được mệnh danh chợ hoa giữa lòng phố cổ luôn trong tình trạng tấp nập hơn bao giờ hết. Các loại hoa từ truyền thống đến hiện đại với đủ màu sắc bắt mắt đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Phố Hàng Lược - con phố được mệnh danh chợ hoa giữa lòng phố cổAi cũng mong chọn được những bó hoa đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình dịp năm mớiGiá cả ở đây cũng rất đa dạng tùy từng loại hoa, dao động từ 20.000 đồng/ cànhĐào cũng đua nhau khoe sắc với giá cả giao động từ 100 - 500k/ cành tùy cànhNhiều chậu quất nhỏ tạo điểm nhấn cho căn nhà với giá trung bình chỉ từ 300.000 đồng/chậuNhững quả dưa được tạo hình phục vụ ngày Tết rất bắt mắtNhộn nhịp không kém phố Hàng Lược, Hàng Mã cũng được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồng, dây kim tuyến trang trí và những đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết. Một góc phố hàng Mã rất rực rỡNgười dân lựa chọn đồ trang trí ngày TếtNgười dân ai nấy đều tất bật mua sắm nhiều đồ trang trí cho nhà cửa của mìnhDu khách cũng có thể nán lại vài phút để đắm mình trong không gian hoài cổ tại một số gian đồ cổ trên phốDạo qua những khu phố cổ ngày giáp Tết đôi khi sẽ mất cả ngày, bởi có quá nhiều gian hàng hấp dẫn níu chân. Song bù lại, du khách sẽ được đắm mình trong sự hối hả mua sắm, trải nghiệm không khí bận rộn, háo hức và mong chờ những ngày Tết đang tới gần. Năm nay, người dân đa số có xu hướng chọn hàng trang trí sản xuất trong nước. Một chủ cửa hàng bán đồ trang trí ở phố Hàng Mã cho biết: Hàng ngoại nhập năm nay có nhiều mẫu mới, màu sắc đẹp nhưng giá lại đắt hơn hàng Việt Nam từ 2 đến 3 lần. Bao lì xì loại to sản xuất ở trong nước chỉ có giá khoảng 10.000 đồng/bao (6 chiếc) nhưng nếu là hàng nhập sẽ có giá khoảng gần 20.000 đồng. Do đó, phần lớn thị hiếu người tiêu dùng đã nghiêng về các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam.Toàn cảnh không khí mua sắm ngày giáp TếtDu khách không chỉ dạo ngắm cảnh, mua sắm mà còn tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc ngày cận Tết

Hà Minh - Quang Minh (ảnh)