Nhôm Đắk Nông - TKV: Hoàn thành khóa huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2020

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vừa tổ chức bế mạc khóa huấn luyện Trung đội Dân quân tự vệ (DQTV) luyện tập tại chỗ cho 30 chiến sĩ của Trung đội tự vệ trong Công ty.

Tham dự buổi bế mạc về phía Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk R’lấp có ông Bùi Minh Vương - Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng; ông Nguyễn Văn Hóa - Phó tham mưu trưởng. Về phía Công ty có các ông Kiều Đức Quang - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Công ty; Vũ Duy Tư - Phó phòng tổ chức nhân sự - Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty. Ông Nguyễn Kim Tiệp - Chánh Văn phòng Công ty;

Sau hơn 1 tuần miệt mài luyện tập, 30 chiến sĩ của Trung đội tự vệ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã được trang bị kiến thức cơ bản về về giáo dục chính trị, tư tưởng về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của pháp luật nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan; Giữ vững biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Diễn biên hòa bình ’’của các thế lực thù địch chông phá cách mạng Việt Nam; công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Nội dung chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế, chính trị, VH - XH, QP - AN của địa phương cơ sở và cơ quan tổ chức, Về quân sự: Điều lệnh đội ngũ, Kỹ thuật chiến đấu DQTV bộ binh, Chiến thuật.

Trung đội tự vệ
Trung đội tự vệ của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Trung đội hoàn thành khóa huấn luyện với những kết quả đáng khích lệ đã nhận được sự đánh giá cao của Ban huấn luyện, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy quan sự Công ty, cũng như Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk R’lấp.

Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khóa huấn luyện Dân quân tự vệ năm nay được Khai mạc vào lúc 8h00’ ngày 11 tháng 5 năm 2020. So với các năm thì năm nay được triển khai muộn hơn so với thường lệ do ảnh hưởng của Đại dịch Covid -19.

Phát biểu tại lễ bế mạc, thay mặt Ban chỉ huy quân sự Công ty ông Vũ Duy Tư - Phó chỉ huy trưởng đã nghiêm khắc nhắc nhở những thiếu sót của Trung đội nhưng không quên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các chiến sỹ dân quân đã đạt được như duy trì nghiêm giờ giấc huấn luyện, triệu tập quân số huấn luyện đúng, đủ thành phần.

Đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng đã chấp hành nghiêm kỷ luật, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, sau đợt huấn luyện này, các chiến sĩ dân quân tự vệ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào công tác dân quân tự vệ ở cơ sở mình một cách phù hợp, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trao thưởng
Trao thưởng cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong huấn luyện 

Kết thúc đợt huấn Ban chỉ huy quân sự Công ty đã quyết định khen thưởng cho một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện năm 2020.

 

PV