gao viet gia thap
So với hồi đầu năm, giá gạo của Việt Nam đã giảm khoảng 13%.

Gạo Việt Nam vẫn quanh mức thấp nhất gần 12 năm do nhu cầu yếu trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này tăng do đồng rupee mạnh trở lại so với USD.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm xuất khẩu vẫn giữ giá ở mức 325 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 11/2007. 

Việc thiếu các thỏa thuận mới, đặc biệt là Philippines có thể giảm nhập khẩu để hỗ trợ nông dân địa phương, đã gây áp lực lên thị trường Việt Nam. So với hồi đầu năm, giá gạo của Việt Nam đã giảm khoảng 13%.

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với 34,5% thị phần.

Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt 1,46 triệu tấn và 589,4 triệu USD, gấp 3,2 lần về khối lượng và gấp 2,7 lần về giá trị so với cùng kì năm 2018

Việt Nam đang khuyến khích tư nhân tăng đầu tư để hiện đại hóa các cơ sở chế biến và lưu trữ lúa gạo nhằm nâng sức cạnh tranh của gạo Việt.

che bien gao
Gạo 5% tấm xuất khẩu vẫn giữ giá ở mức 325 USD/tấn

Trong khi đó, tại Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo đồ 5% tấm xuất khẩu giá tăng lên khoảng 373-379 USD/tấn, từ mức 370-376 USD/tấn cách đây một tuần, mặc dù nhu cầu từ các nước Châu Phi chậm lại.

Đồng rupee đầu tuần qua đã chạm mức thấp nhất 2 tuần, sau đó đảo chiều tăng trở lại.

Lượng mua của các khách hàng Châu Phi, nhất là Benin – khách hàng chủ chốt – đã giảm xuống.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu tuần này cũng vững ở 400 – 418 USD/tấn do thiếu vắng nhu cầu và biến động tỷ giá giữa baht Thái và USD. Tuy nhiên, ở mức trung bình 409 USD/tấn, giá gạo Thái Lan vẫn cao gần nhất kể từ tháng 6/2018. Đồng baht tăng giá khiến cho gạo xuất khẩu của Thái Lan bị giảm sức cạnh tranh suốt từ đầu năm tới nay.

Tuy nhiên, lo ngại nguồn cung sẽ thiếu hụt do lũ lụt gây ra bởi cơn bão Podul ở vùng Đông Bắc, ước tính gây thiệt hại trên 240.000 ha, góp phần giữ giá gạo Thái vững. “Hiện tại, nguồn cung chưa bị ảnh hưởng, nhưng hậu quả của cơn bão có thể sẽ được đánh giá rõ hơn vào cuối năm”, Reuters dẫn lời một thương gia ở Bangkok cho biết.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm nay, lượng gạo xuất khẩu tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,58 triệu tấn, song giá trị lại giảm 12,8%, đạt 1,99 tỷ USD. Giá XK gạo cũng giảm 13,7%, đạt trung bình 435,1 USD/tấn.