Trước đó tại phiên họp của một ủy ban Hạ viện, ông Shinzo Abe khẳng định: "Tôi muốn phối hợp chặt chẽ về chính sách với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, phần quan trọng nhất là các vấn đề liên quan đến các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980" và đây là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho hai nước chưa thể bình thường hóa quan hệ.
Theo như Nhật Bản cho biết, Nhật Bản có tất cả 17 công dân bị Triều Tiên bắt cóc, 5 người đã được trả tự do vào năm 2002. Tuy nhiên, bên phía Triều Tiên thì khẳng định số công dân Nhật Bản chỉ có thế thôi vì 8 người đã thiệt mạng và 4 người còn lại chưa bao giờ vào Triều Tiên. Triều Tiên cũng xác nhận 1 người có tên là Minoru Tanaka đang sống tại Bình Nhưỡng.