Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ những mất mát và thiệt hại nặng nề do bão, lũ lụt gây ra, sáng ngày 20/10/2020 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) gồm: Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (Petrolimex Thừa Thiên Huế) và Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation/PA) mỗi đơn vị đã trao số tiền ủng hộ 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) cho tỉnh Thừa Thiên Huế để khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai.

nhien lieu bay

Trước đó, thông qua Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã triển khai hỗ trợ bằng hiện vật hơn 20.000 lít Xăng dầu, giá trị tương ứng 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt trên địa bàn Tỉnh nhà.

Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã thông báo cho Đoàn công tác của 2 đơn vị một số tình hình về “lũ chồng lũ” tại tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ đầu tháng 10/2020 đến nay, đặc biệt là tình hình căng thẳng của cứu hộ, cứu nạn tại huyện Phong Điền: “Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thông qua tuyến đường thủy từ hồ Hương Điền. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì khối lượng đất đá đổ xuống ước tính hơn 30.000 m3, độ sâu vùi lấp từ 5-7 m, gồm nhiều tảng đá có khối lượng lớn.

thua thien hue

Cuộc chạy đua với “giặc lũ” của lực lượng cứu hộ, cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất gian nan, khi bên trong hiện trường vẫn còn 15 nạn nhân mất tích, mà mưa lũ thì vẫn bất thường, còn diễn biến phức tạp. Bên ngoài, những ông bố, bà mẹ, anh chị... của các công nhân mất tích vẫn thẫn thờ ngóng tin người thân từng phút, từng giây...”

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian vừa qua, đặc biệt ghi nhận sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex lần này và khẳng định nguồn kinh phí hỗ trợ này sẽ được chuyển ngay cho lực lượng triển khai cứu hộ, cứu nạn đang ngày, đêm triển khai tại hiện trường.