Phát minh mới: Mặt nạ mũi giảm nguy cơ nhiễm trùng trong bữa ăn

Mặt nạ chỉ che mũi gần đây đã được sử dụng bởi các nhân viên y tế ở tuyến đầu ở tỉnh Hồ Bắc.

Mặt nạ mũi được phát minh bởi Jiang Jinjun, bác sĩ khoa viêm phổi của Bệnh viện Trung SơnThượng Hải.

"Các bác sĩ và y tá làm việc nhiều giờ trong bệnh viện và chúng tôi phải tháo mặt nạ để ăn hoặc uống. Mặc dù thời gian tháo mặt nạ là rất ngắn, nhưng nguy cơ bị nhiễm trùng là rất cao", bác sỹ Jiang Jinjun cho biết.

Mặt nạ mũi
Nhân viên đang may mặt nạ mũi tại Thượng Hải

Jiang Jinjun người đứng đầu một nhóm y bác sỹ của bệnh viện Trung Sơn ở Thượng Hải được cử đến Bệnh viện Vũ Hán vào ngày 24 tháng 1

Để thiết kế mặt nạ, Jiang đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm bốn người. Sau đó, họ đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào ngày 10 tháng 2.

Jiang đã nói rằng ông hy vọng mặt nạ mới có thể được sản xuất hàng loạt để hỗ trợ các chuyên gia y tế đang chiến đấu với virus covid-19 tại Vũ Hán.

Mặt nạ mũi
Măt nạ mũi đã được sản xuất hàng loạt để phục vụ các nhân viên y tế ở Vũ Hán

Nhà sản xuất dệt Luolai Group và nhà sản xuất thiết bị y tế Shanghai Longhong đã bắt đầu sản xuất mặt nạ mới.

Hơn 20.000 miếng mặt nạ đã được chuyển đến Vũ Hán vào cuối tháng Hai.

Nguyên Vỵ (theo China Daily)