Philippines đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2019. Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu gạo mức cao kỷ lục 3 triệu tấn trong năm 2019, vượt qua Trung Quốc, sau khi chính phủ Philippines mở cửa tự do hơn cho nhập khẩu gạo.

Trong năm 2019, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 2,5 triệu tấn gạo, thấp hơn mức dự kiến ban đầu là 3,15 triệu tấn nhờ nguồn cung trong nước dồi dào. Nhập khẩu gạo của Philippines tăng gấp gần 4 lần, từ 800.000 tấn cách đây 3 năm lên 3 triệu tấn ước tính cho năm 2019, chiếm 6% tổng số lượng gạo nhập khẩu trên toàn cầu. Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng này của Trung Quốc gần như giảm một nửa, chỉ còn 5 - 6%. 

Số lượng gạo Philippines mua trong năm 2019 tăng hơn 58%, từ mức 1,9 triệu tấn của năm 2018. Tuy nhiên, trong năm tới, Philippines sẽ giảm nhập khẩu, xuống còn 2,5 triệu tấn nhờ nguồn cung trong nước gia tăng.

Năm 2020, nhập khẩu gạo của Philippines dự báo giảm do nguồn cung dư thừa cộng với sản xuất gạo nội địa cải thiện. Nhưng mức dự báo nhập khẩu gạo 2,5 triệu tấn trong năm 2020 vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm. USDA nhận định. Các nước nhập khẩu gạo lớn trong năm 2020 được USDA dự báo là Nigeria (1,8 triệu tấn), Bờ Biển Ngà (1,5 triệu tấn), Indonesia (1,4 triệu tấn), Senegal (1,2 triệu tấn) và Cuba (600,000 tấn).

Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Thống kê Philippines cho thấy tính tới tháng 9/2019, tồn kho gạo Philippines ở mức 1,84 triệu tấn, tăng 13,7% so với mức 1,16 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2018.