trung quoc dau tu
Vận chuyển hàng hóa tại Liên Vận Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

Theo Tân hoa xã, ngày 15/3, tại phiên bế mạc kỳ họp thường niên, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài.

Đa số áp đảo các đại biểu có mặt tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Với việc cung cấp những quy định thống nhất về cách tiếp cận, thúc đẩy, bảo vệ và quản lý trong đầu tư nước ngoài, đây là một đạo luật mới và cơ bản cho lĩnh vực đầu tư nước ngoài của Trung Quốc.

Đạo luật này nhằm cải thiện sự minh bạch của các chính sách đầu tư nước ngoài và đảm bảo các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài là đối tượng của một bộ quy định mang tính thống nhất và cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng./.