[Quốc tế nổi bật] Ai dám "đá xoáy" ông Trump?

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020 - Joe Biden vừa tuyên bố chắc nịch: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không thể tồn tại nếu ông Donald Trump vẫn còn tiếp tục làm Tổng thống Mỹ.

- Ngày 16/10, Bộ trưởng quốc phòng Qatar, Khalid bin Mohammed al-Attiyah loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Vịnh sau các vụ tấn công tàu chở dầu.

Khalid bin Mohammed al-Attiyah
Bộ trưởng quốc phòng Qatar, Khalid bin Mohammed al-Attiyah

- Quân đội Syria đã chiếm được hơn 1.000km2 xung quanh thị trấn Manbij, nơi mà quân đội Mỹ vừa rời đi. Quân đội Syria đã chiếm được quyền kiểm soát sân bay quân sự Tabqa, 2 nhà máy thủy điện và các cây cầy lớn bắc qua sông Euphrates.

- Ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020 - Joe Biden vừa tuyên bố chắc nịch: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không thể tồn tại nếu ông Donald Trump vẫn còn tiếp tục Tổng thống Mỹ.

Joe Biden
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020 Joe Biden

- Các cuộc biểu tình bạo lực tiếp diễn ngày thứ hai liên tiếp tại các thành phố trong vùng Catalonia nhằm phản đối quyết định của Toà án tối cao Tây Ban Nha là bỏ tù các chính trị gia ly khai của vùng này.

- Ngày 16/10, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam tuyên bố tình hình cũng như vị thế trung tâm tài chính của thành phố này không bị ảnh hưởng, mặc dù các cuộc biểu tình phản đối chính quyền diễn ra tại đây kéo dài hơn 4 tháng qua.

Carrie Lam
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam

- Ngày 16/10, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio tuyên bố, chính phủ Italy sẽ sớm thông qua sắc lệnh đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra cuộc chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria.

- Ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết: Kể từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã ngăn chặn 39 âm mưu tấn công khủng bố và loại bỏ 49 ổ nhóm khủng bố.

Alexander Bortnikov
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov

- Randall Schiriver, trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ, Thái Bình Dương nêu rõ quan điểm Washington muốn Bắc Kinh siết chặt thực thi trừng phạt với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Triều Tiên thiện chí hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Linh Đan