[Quốc tế nổi bật] Đức không muốn phụ thuộc vào Trung Quốc

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa lên tiếng kêu gọi các công ty Đức đa dạng hóa sản xuất sang các thị trường khác ở châu Á, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.

Azerbaijan muốn đàm phán với Armenia

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev vừa lên tiếng khẳng định, Azerbaijan sẵn sàng dừng mọi hành động quân sự trong một khoảng thời gian ngắn nếu Armenia hành động mang tính xây dựng trong đàm phán giải quyết xung đột giữa hai bên.

Ilham Aliyev
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Ông Duterte dám đương đầu

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng khẳng định ông sẵn sàng chịu trách nhiệm về những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy do mình phát động. Ngoài ra ông sẵn sàng đối mặt với những cáo buộc có thể khiến mình phải ngồi tù, nhưng ông sẽ không chấp nhận cáo buộc về tội ác chống lại loài người.

Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Philippines muốn mua tàu ngầm

Tập đoàn đóng tàu ngầm Naval Group (Pháp) mới đây đã xác nhận đang đàm phán với Philippines về việc mua bán tàu ngầm. Tập đoàn này cho biết Philippines đang tìm kiếm tàu ngầm nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho hải quân và xây dựng một đội tàu ngầm hiện đại.

Naval Group
Tàu ngầm của Naval Group

Sudan ra khỏi danh sách đen của Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng tuyên bố Mỹ sẵn sàng đưa Sudan ra khỏi danh sách đen của Mỹ liệt kê các nước tài trợ khủng bố, sau khi đạt thỏa thuận bồi thường liên quan các vụ tấn công trước đây của Sudan.

Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu tổng thống Bolivia có ý về nước

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales vừa đưa ra lời thông báo rằng ông đang có ý định quay về nước sau khi đồng minh của ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra. Hiện ông Evo Morales đang sống lưu vong tại Argentine.

Evo Morales
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales

Pakistan cho TikTok một cơ hội

Chính phủ Pakistan vừa đưa ra lời thông báo thu hồi lệnh cấm TikTok được ban hành 10 ngày trước, sau khi ứng dụng xã hội này cam kết sẽ kiểm duyệt nội dung theo luật địa phương.

TikTok
TikTok

Đức không muốn phụ thuộc vào Trung Quốc

Phát biểu trong một sự kiện do Hội nghị Doanh nghiệp Đức ở châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa lên tiếng kêu gọi các công ty Đức đa dạng hóa sản xuất sang các thị trường khác ở châu Á, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc.

Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thái Dương