[Quốc tế nổi bật] Hàn Quốc trả tiền "khủng" cho Mỹ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo về việc nước này đã đồng ý tăng 13,9% phí cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này từ năm 2019.

Hàn Quốc trả tiền "khủng" cho Mỹ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo về việc nước này đã đồng ý tăng 13,9% phí cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này từ năm 2019. Theo thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2025, Hàn Quốc sẽ phải chi trả 1.183 nghìn tỷ won (tương đương 1,03 tỷ USD) trong năm 2021 để duy trì sự hiện diện của 28.500 lính Mỹ tại nước này.

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc
Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc

Manh mối mới về MH370

Vừa có thông tin các chuyên gia tin rằng mảnh vỡ của máy bay Malaysia MH370 có thể nằm ở đáy Ấn Độ Dương, cách mũi Cape Leeuwin phía Tây Australia khoảng 1.900 km. Máy bay MH370 đã biến mất vào ngày 8/3/2014 trong chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc, với 239 người trên khoang.

MH370
MH370

Chìm phà di cư lậu

Có 2 chiếc phà chở người di cư bất hợp pháp từ Tunisia đến Lampedusa của Italy đã bị chìm khi đi qua biển Địa Trung Hải đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, 165 người đã được cứu. Các nạn nhân đều là di dân đến từ các nước châu Phi.

Chìm phà
Các nạn nhân đều là di dân đến từ các nước châu Phi

Ấn Độ đầu tư "lớn" cho quân đội

Ấn Độ đang có kế hoạch mua 30 máy bay không người lái (UAV) MQ-9B Predator của hãng General Atomics trị giá 3 tỷ USD vào tháng 4. Ấn Độ đang trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội kéo dài trong 10 năm với số tiền lên đến 250 tỉ USD.

MQ-9B Predator
MQ-9B Predator

Chile tự tin chống Covid-19

Chính phủ Chile vừa lên tiếng thông báo nước này đã tiêm trung bình 1,08 liều vaccine/ngày/100 dân trong 7 ngày qua. Chile có 18 triệu dân, dự kiến sẽ tiêm chủng cho toàn bộ dân số vào tháng 6.

Tiêm vaccine Covid-19 tại Chile
Tiêm vaccine Covid-19 tại Chile

Thủ tướng Thái Lan nổi nóng

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vừa bất ngờ cầm chai chứa dung dịch cồn rửa tay phun thẳng vào mặt một số phóng viên tham dự buổi họp báo vì những người này đã hỏi một số vấn đề làm ông khó chịu.

Prayut Chan-o-cha
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Olympic Nhật Bản sẽ không đón khách nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo sẽ tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 vào mùa hè này và sẽ không cho phép CĐV nước ngoài tới cổ vũ vì lo ngại đại dịch Covid-19. Trước đó, Nhật Bản từng kỳ vọng sẽ đón khoảng 1 triệu khách nước ngoài tới.

Tokyo 2020
Tokyo 2020
Linh Đan