- Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày vừa bất ngờ kêu gọi lãnh đạo của Pháp, Đức và Nga (ba nước còn lại trong nhóm Bộ Tứ Normandy) sớm tổ chức cuôc gặp theo định dạng Normandy để thảo luận về cái chết của 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại Donbass trong vụ nã pháo trước đó cùng ngày.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

 

- Ngày 7/8, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, Australia đã ký thỏa thuận đối tác mới với tổ chức quân sự này. Thỏa thuận đối tác giữa Australia và NATO được tái ký hai năm một lần và văn bản mới nhất này tập trung nhiều hơn vào khu vực Thái Bình Dương.

- Ngày 6/8, chính quyền Iran đã đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

 

- Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc thiết lập vùng an toàn ở Đông Bắc Syria nhằm ngăn chặn chiến dịch can thiệp quân sự của Ankara tại khu vực này trong 3 ngày qua đã diễn ra tích cực.

- Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh, để hạ nhiệt căng thẳng xung đột, trước hết cần phải chấm dứt hoạt động bắn phá của quân đội Ukraine vào các khu dân cư ở Donbass, đặc biệt là tầm quan trọng của việc thực thi nhất quán các thỏa thuận Minsk, kể cả tính pháp lý trong việc trao cho Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk quy chế đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

 

- Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc thiết lập vùng an toàn ở Đông Bắc Syria nhằm ngăn chặn chiến dịch can thiệp quân sự của Ankara tại khu vực này trong 3 ngày qua đã diễn ra tích cực.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 cho biết các cuộc đàm phán nhằm buộc Seoul tăng phần đóng góp để duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã bắt đầu. Ông Trump cho biết Hàn Quốc đã nhất trí trả thêm cho Mỹ để được bảo vệ trước mối đe dọa Triều Tiên. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

 

- Đại sứ Trung Quốc ở UAE Ni Jian vừa cho biết, tàu hải quân nước này có thể có hộ tống các tàu thương mại Trung Quốc đi qua vùng Vịnh theo sáng kiến của Mỹ về liên minh đảm bảo an ninh cho đường vận tải biển quan trọng.

- Ngày 7/8, Pakistan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ, sau khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do nước này kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir. Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Imran Khan chủ trì cùng ngày.

Pakistan Ấn Độ

Pakistan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ