Rạng Đông hướng về biển đảo Trường Sa

Hưởng ứng chương trình từ thiện “Vườn rau Trường Sa”, gồm làm nhà trồng rau và xây bể chứa nước mưa tại các đảo của Trường Sa, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Câu lạc Bộ “Vì biển đảo quê hương

Chuyến đi đã khởi hành ngày 27/4 tại cảng Cát Lái do chuẩn đô đốc hải quân Phạm Văn Sơn trực tiếp chỉ huy đoàn công tác số 9 ra Trường Sa.

Chuẩn đô đốc hải quân Phạm Văn Sơn trực tiếp chỉ huy đoàn công tác số 9 ra Trường Sa

Trong chuyến đi này, Công ty hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt để cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa xây dựng 01 vườn rau và 03 bể chứa nước ngọt; tặng 150 suất quà cho các chiến sĩ tại đảo Trường Sa với tổng trị giá gần 100 triệu đồng (gồm: đèn LED Bulb chất lượng cao, đèn pin LED, phích đựng nước nóng). Ngoài ra, vào ngày 28/4 kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Công ty, toàn thể CBCNV Công ty cùng thắp hương báo công với Bác và tự nguyện quyên góp ủng hộ tiền cho quĩ nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa.

Được biết, năm 2016, bằng những hành động thiết thực, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thiên tai hạn hán, thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.


Bước sang năm 2017, ngay từ đầu năm, Rạng Đông đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ đèn chiếu sáng cho ngư dân ra khơi bám biển tại Hà Tĩnh, Hải Phòng, thắp sáng đường nông thôn mới tại Hải Phòng, tổng giá trị tài trợ đến nay đạt hơn 400 triệu đồng.

Vận chuyển hàng lên tàu ra khơi