Samsung mở nhà máy điện thoại lớn nhất thế giới tại Ấn Độ

Việc đặt nhà máy sản xuất điện thoại ở Ấn Độ cũng được kỳ vọng giúp Samsung tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Xiaomi.

Ngày 9/7, Samsung đã khai trương cơ sở sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới tại Ấn Độ, thị trường điện thoại di động đang phát triển nhanh nhất thế giới.
Nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung đặt ở ở Noida, ngoại ô New Delhi. Với việc đưa vào hoạt động nhà máy này, Samsung sẽ sản xuất điện thoại với chi phí thấp hơn trong bối cảnh chi phí sản xuất ở các trung tâm sản xuất điện thoại khác như Trung Quốc đang ngày càng đắt đỏ hơn.
Việc đặt nhà máy sản xuất điện thoại ở Ấn Độ cũng được kỳ vọng giúp Samsung tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Xiaomi (Trung Quốc) để trở thành thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất Ấn Độ.
Samsung đã lắp ráp điện thoại ở Ấn Độ từ năm 2007. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang có kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm sản xuất từ Ấn Độ.

Năm ngoái, Samsung cho biết họ sẽ chi khoảng 716,57 triệu USD trong vòng 3 năm để mở rộng công suất nhà máy ở Noida.
Cơ sở mới này sẽ giúp Samsung tăng gấp đôi công suất sản xuất điện thoại di động hiện tại ở Noida lên 120 triệu đơn vị hàng năm sau khi kế hoạch mở rộng từng giai đoạn hoàn tất.

Theo số liệu thống kê của International Data Corp, thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ tăng 14% với tổng số 124 triệu chiếc trong năm 2017. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số 20 thị trường hàng đầu thế giới.

Theo nghiên cứu của Cisco Systems Ước tính đến năm 2021, Ấn Độ sẽ có khoảng 780 triệu chiếc điện thoại thông minh, con số này vào năm 2016 mới chỉ ở mức 359 triệu.

Tú Hà