Sản lượng thép của Trung Quốc giảm trong tháng 9/2019

Số liệu mới nhất cho thấy sản lượng thép thô tại Trung Quốc trong tháng 9/2019 đã giảm xuống do các nhà máy cắt giảm sản xuất trong dịp Quốc khánh Trung Quốc. Dự báo sản lượng thép của Trung Quốc sẽ tăng trong thời gian tới do thị trường bất động sản phát triển.

Số liệu mới nhất của Cơ quan thống kê Trung Quốc (NBS) cho thấy tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 9/2019 đạt 82,77 triệu tấn, giảm 5,4% so với mức 87,25 triệu tấn trong tháng 8/2019, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2019. Tuy nhiên, mức sản lượng này vẫn cao hơn mức 80,85 triệu tấn của tháng 8/2018.

Dựa trên số liệu của NBS, sản lượng thép thô trung bình ngày của Trung Quốc trong tháng 9/2019 đạt 2,76 triệu tấn, giảm 1,8% so với mức sản lượng tháng 8/2019. Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, sản lượng thép thô của Trung Quốc đã đạt 747,82 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Sự sụt giảm sản lượng thép thô trong tháng 9/2019 chủ yếu do sản lượng thép khu vực phía Bắc Trung Quốc giảm xuống trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc. Trong tuần cuối cùng của tháng 9, khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân – Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm buộc các nhà máy sản xuất thép lớn tại đây cắt giảm hoạt động sản xuất. Trong giai đoạn từ cuối tháng 9 đến ngày 4/10, chỉ số sử dụng lò cao theo tuần của các nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 56,2% - mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Sản lượng thép của Trung Quốc giảm xuống trong tháng 9/2019 trước khi  Chính phủ Trung Quốc ban hành chính sách chống ô nhiễm cho mùa đông năm nay với mục tiêu giảm 4% mức bụi mịn PM2.5.

Các chuyên gia nhận định sản lượng thép tại Trung Quốc sẽ không giảm xuống trong những tháng mùa đông tới đây. Các chuyên gia nhận định việc thắt chặt chính sách chống ô nhiễm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất thép tại Trung Quốc do các nhà máy thép sẽ tìm cách đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Thị trường bất động sản Trung Quốc hiện vẫn giữ tốc độ tăng trưởng đủ hấp thụ lượng thép được sản xuất. Trong tháng 9/2019, đầu tư vào thị trường bất động sản tại Trung Quốc đã tăng 10,5% với sự xuất hiện của nhiều dự án xây dựng mới, mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với mức 6,7% hồi đầu năm nay.

Quang Đặng / Tổng hợp