Siêu xe Lamborghini bỏ trong nhà kho cũ nát hét giá 28 tỷ

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Siêu xe Lamborghini bỏ trong nhà kho cũ nát hét giá 28 tỷ

Siêu xe Lamborghini Miura P400 S đời 1969 nằm trong một gara cũ nát được dự tính sẽ có giá lên đến 1,2 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng).

Siêu xe cổ này được tìm thấy trong một nhà kho cũ ở Đức với số khung 4245. Chủ nhân đầu tiên của nó là ông Walter Becker, giám đốc quảng cáo tại Nuremberg, đã mua chiếc xe này vào năm 1971.

Ba năm sau, Walter Becker bán chiếc Lamborghini Miura P400 S này cho tay đua Hans-Peter Weber.

Siêu xe Lamborghini Miura P400 S hàng hiếm nằm trong nhà kho cũ nát
Siêu xe Lamborghini Miura P400 S hàng hiếm nằm trong nhà kho cũ nát

 

Sau khi Hans-Peter Weber qua đời năm 2015, chiếc xe được gửi vào nhà kho của một người bạn ở khu rừng Black Forest (Đức) cho tới khi được phát hiện.

Siêu xe Lamborghini Miura P400 S được xác định gần như nguyên bản hoàn toàn
Siêu xe Lamborghini Miura P400 S được xác định gần như nguyên bản hoàn toàn

 

Quảng cáo

Theo các chuyên gia, Lamborghini Miura P400 S đời 1969 đã đi được 18.000 dặm (khoảng 29.000 km). Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, chiếc Lamborghini Miura này hầu như vẫn giữ được hoàn toàn nguyên bản, trừ đèn xi-nhan và dây an toàn đã được thay thế.

Nội thất siêu xe Lamborghini Miura P400 S sau nhiều năm bị bỏ xó
Nội thất siêu xe Lamborghini Miura P400 S sau nhiều năm bị bỏ xó

 

Siêu xe Lamborghini Miura P400 S đời 1969 sử dụng động cơ V12 3.9L, sản sinh công suất 365 mã lực. Chỉ có 338 chiếc dòng S này được sản xuất từ năm 1968 đến 1971 khiến Lamborghini Miura P400 S thuộc dòng xe hiếm.

Siêu xe Lamborghini Miura P400 S dự kiến mang về 1,2 triệu USD khi lên sàn đấu giá
Siêu xe Lamborghini Miura P400 S dự kiến mang về 1,2 triệu USD khi lên sàn đấu giá

 

Hãng đấu giá RM Sotheby kỳ vọng sẽ thu về 1,2 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng) khi đưa Lamborghini Miura P400 S lên sàn trong phiên đấu giá cuối tháng 10 tới đây.

 

Tin khác