Tấm gương sáng của PCT4

Kỹ sư điện Nguyễn Văn Hóa, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Truyền tải điện (PTC4), vừa vinh dự là một trong 10 công nhân, kỹ sư có thành tích xuất sắc được nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 năm

Năm 1993, ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, anh về PTC4 công tác. PTC4 quản lý, vận hành khoảng 6.000 km lưới điện truyền tải 220kV - 500kV, cung ứng cho 19 tỉnh, thành phía Nam. Do đặc điểm địa lý, lưới điện truyền tải của đơn vị đi qua nhiều ruộng lúa, vuông tôm, có tần suất sét nhiều, dễ bị sét đánh, PTC4 đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm xảy ra sự cố đường dây do sét như: sửa chữa dây tiếp địa, lắp chống sét..., Nhưng với những đường dây quá cao thì những cách này không hiệu quả. Kỹ sư Nguyễn Văn Hóa đã đưa ra sáng kiến “Điều động, hoán chuyển chống sét van để tăng hiệu quả chống sét trên các đường dây 220 kV” áp dụng trên đường dây 220 kV Cà Mau - Ô Môn, Nhiệt điện Phú Mỹ 1 - Cát Lái ngăn ngừa sét đánh vào đường dây. Sáng kiến này đã kéo giảm 16 vụ sét đánh trúng đường dây, giúp PTC4 tiết kiệm ước 32 tỷ đồng chi phí sửa chữa khắc phục sự cố.

Trao đổi với chúng tôi, ông khiêm tốn tâm sự, mục tiêu quan trọng nhất mà PTC4 hướng tới không phải là khi có sự cố thì khắc phục, mà là tìm giải pháp để ngăn ngừa tối đa sự cố, để đảm bảo hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định. Các sáng kiến cải tiến của tôi xuất phát từ thực tế công việc, cùng anh em tìm cách vượt qua, mọi trở ngại thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cách nghĩ và cách làm này đã ăn sâu vào ông từ những ngày đầu công tác đến nay. Chẳng thế mà gần đây, khi một sự cố xảy ra ở trạm 500 kV Tân Định có khoảng cách dây dẫn giữa các pha phía ngoài không đảm bảo, gió lốc mạnh làm giao động dây dẫn có thể dẫn đến phóng điện giữa các pha, ông đã trực tiếp đến hiện trường khắc phục sự cố và đưa ra giải pháp xử lý lại khoảng cách an toàn pha - pha. Sáng kiến này đã làm lợi khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Kỹ sư Hóa cũng là người đưa ra giải pháp đấu nối lại ở trạm 500kV Phú Lâm, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho phụ tải, ước làm lợi khoảng 1,5 tỷ đồng/năm; đề xuất phương án xử lý khoảng cách ở đường dây 500kV Đắk Nông - Cầu Bông tại một điểm giao cắt với quốc lộ 14, giúp tiết kiệm chi phí nhân công, vật tư, làm lợi khoảng 1,6 tỷ đồng.

Với nhiều thành tích nổi bật, Nguyễn Văn Hóa nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua của ngành Điện và của Bộ Công Thương. Đặc biệt ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng Lao động sáng tạo 2007; Bằng khen Bộ Công Thương; Bằng khen EVN...